1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Zelensky: Ukraine sẽ giành lại toàn bộ thành phố đã mất

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ giành lại toàn bộ thành phố rơi vào tay Nga giữa lúc chiến sự miền Đông leo thang.

Tổng thống Zelensky: Ukraine sẽ giành lại toàn bộ thành phố đã mất - 1

Tổng thống Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

"Tất cả thành phố của chúng tôi - Severodonetsk, Donetsk, Lugansk - chúng tôi sẽ giành lại tất cả", Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố trong bài phát biểu vào đêm 25/6.

Phát biểu của Tổng thống Zelensky được đưa ra sau khi Bộ Quốc phòng Nga xác nhận các đơn vị dân quân của Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR), với sự hỗ trợ của quân đội Nga, đã giải phóng hoàn toàn các thành phố Severodonetsk và Borivske ở miền Đông Ukraine.

Trước đó, lực lượng Ukraine được lệnh rút quân khỏi thành phố Severodonetsk ở tỉnh Lugansk sau nhiều tuần giao tranh dữ dội với lực lượng Nga. Động thái này nhằm hạn chế thêm thương vong và giúp quân đội Ukraine tập hợp lại lực lượng giữa lúc chiến sự miền Đông leo thang. 

Sau khi Severodonetsk thất thủ, quân đội Nga cùng lực lượng ly khai bắt đầu tiến công vào Lysychansk, thành phố đối diện Severodonetsk bên kia sông Donets và là thành trì cuối cùng do Ukraine kiểm soát ở tỉnh Lugansk.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga ngày 24/6 xác nhận, Nga đã chọc thủng phòng tuyến kiên cố của quân đội Ukraine, đánh bại lực lượng Ukraine và bao vây hoàn toàn khu vực phía nam thành phố Lysychansk.

Tổng thống Zelensky: Ukraine sẽ giành lại toàn bộ thành phố đã mất - 2

Bản đồ miền Đông Ukraine (Ảnh: Straits Times).

Severodonetsk và Lysychansk được coi là những phòng tuyến quan trọng cuối cùng của Lugansk trước đà tiến công của Nga. Việc binh sĩ Ukraine rút khỏi Severodonetsk khiến thành phố này "thất thủ", Nga và phe ly khai ở miền Đông Ukraine có thêm cơ hội tập trung lực lượng tấn công Lysychansk.

Nếu kiểm soát Severodonetsk và Lysychansk, Nga có thể tạo bàn đạp để kiểm soát hoàn toàn vùng Donbass. Sau khi kiểm soát Donbass, Nga có thể thiết lập một hành lang trên bộ nối từ miền đông Ukraine đến bán đảo Crimea.

Tổng thống Zelensky thừa nhận cuộc xung đột tại Ukraine đang trở nên khó khăn. Ông cáo buộc Nga phóng 45 tên lửa và rocket vào Ukraine trong 24 giờ qua, đồng thời khẳng định nỗ lực của Nga nhằm làm suy yếu tinh thần của người dân Ukraine sẽ thất bại.

"Ở giai đoạn này của cuộc chiến, rất khó khăn về tinh thần, khó khăn về cảm xúc. Chúng ta không biết cuộc chiến sẽ kéo dài bao lâu, sẽ cần thêm bao nhiêu lần giao tranh, bao nhiêu tổn thất và nỗ lực trước khi chúng ta nhìn thấy chiến thắng ở phía trước", ông Zelensky nhấn mạnh.

Theo Tổng thống Zelensky, các cuộc tấn công tên lửa không ngừng đã cho thấy một thực tế rằng, đòn trừng phạt nhằm vào Nga vẫn chưa đủ để giúp Ukraine và Kiev cần thêm nhiều vũ khí hơn.

"Các hệ thống phòng không - những hệ thống hiện đại mà các đối tác của chúng tôi đang có - không nên để lại trên các bãi tập hay cất giữ trong các nhà kho, mà nên xuất hiện ở Ukraine, nơi đang cần chúng hơn bất kỳ nơi nào khác trên thế giới", ông Zelensky nói thêm.

Mỹ tuần này thông báo gói viện trợ quân sự bổ sung trị giá 450 triệu USD cho Ukraine nhằm giúp Kiev đối phó chiến dịch quân sự của Nga. Theo người phát ngôn Nhà Trắng, Washington đã cung cấp cho Ukraine tổng cộng 6,1 tỷ USD viện trợ an ninh kể từ ngày 24/2 khi Nga bắt đầu mở chiến dịch quân sự và 6,8 tỷ USD kể từ khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức.

Ukraine ngày 23/6 thông báo đã nhận được tổ hợp pháo phản lực cơ động cao M142 HIMARS do Mỹ viện trợ. Đây là hệ thống vũ khí mà Ukraine hy vọng có thể giúp thay đổi cục diện chiến sự với Nga.

Ukraine liên tục kêu gọi các nước phương Tây cung cấp vũ khí hạng nặng thay vì chỉ hỗ trợ tên lửa phòng không, tên lửa chống tăng, đặc biệt trong bối cảnh Nga tập trung lực lượng cho mặt trận miền Đông.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine