1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga nêu điều kiện sẵn sàng đàm phán giải quyết xung đột với Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho biết sáng kiến được gọi là "hòa bình" của Tổng thống Ukraine cho thấy Kiev vẫn quyết tâm giành chiến thắng trên chiến trường.

Nga nêu điều kiện sẵn sàng đàm phán giải quyết xung đột với Ukraine - 1

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova (Ảnh: Tass).

"Chúng tôi muốn tập trung sự chú ý vào bài phát biểu trên truyền hình do (Tổng thống Ukraine Volodymyr) Zelensky đưa ra vào ngày 12/12, không phải vì sự mới mẻ hay chiều sâu, mà vì bản chất vô nguyên tắc của bài phát biểu này. Lần này, ông ấy trao đổi với các nhà lãnh đạo của nhóm G7, yêu cầu hỗ trợ thêm cho Kiev trong cuộc đối đầu với Nga", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói trong cuộc họp báo hôm 15/12.

Theo bà Zakharova, bài phát biểu của Tổng thống Zelensky chỉ nhằm "yêu cầu các nhà tài trợ của chính quyền Kiev cung cấp thêm viện trợ quân sự và tài chính, đồng thời yêu cầu Nga bắt đầu rút quân khỏi lãnh thổ được quốc tế công nhận của Ukraine trước Giáng sinh, đồng thời kêu gọi một hội nghị thượng đỉnh toàn cầu nhằm thực hiện công thức hòa bình do Tổng thống Ukraine đưa ra, mặc dù ý tưởng này hoàn toàn xa rời thực tế".

Các đề xuất theo công thức hòa bình của Tổng thống Zelensky bao gồm đảm bảo an ninh hạt nhân, phóng xạ; an ninh lương thực, năng lượng; thả toàn bộ tù binh; tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc, khôi phục toàn vẹn lãnh thổ cho Ukraine và trật tự thế giới; Nga phải rút quân và ngừng các hành động thù địch, tránh leo thang căng thẳng và bồi thường thiệt hại chiến tranh.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, "những sáng kiến hòa bình như vậy được che đậy bằng cam kết về các biện pháp giải quyết xung đột bằng con đường ngoại giao". Bà Zakharova nhấn mạnh rằng mục tiêu chính của chính quyền Kiev vẫn là "giành chiến thắng trên chiến trường" và các cuộc đàm phán với Nga không bao giờ nằm trong kế hoạch của Tổng thống Zelensky.

Nhà ngoại giao Nga cũng đề cập đến việc Tổng thống Zelensky hồi tháng 10 đã ký sắc lệnh bác khả năng đàm phán với người đồng cấp Nga Vladimir Putin. Nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định, ông "không đối thoại với Tổng thống Putin" và không có triển vọng đàm phán trong tương lai với nhà lãnh đạo Nga.

Theo bà Zakharova, mọi trách nhiệm về việc từ chối biện pháp ngoại giao để giải quyết xung đột đều thuộc về Kiev. "Khi đó, sẽ khó đạt được bất kỳ thỏa thuận nào về mặt nguyên tắc", nhà ngoại giao Nga nói thêm.

"Chúng tôi sẵn sàng thảo luận về một giải pháp cho cuộc khủng hoảng Ukraine, nhưng chỉ khi chúng tôi nhận được những đề xuất thực tế và không quá xa vời, có tính đến thực tế hiện nay cũng như lợi ích hợp pháp của Nga", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh.

Mặc dù phát tín hiệu sẵn sàng đàm phán, song Tổng thống Zelensky nhấn mạnh Ukraine sẽ "không thỏa hiệp về độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ" để có được hòa bình. Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng, các đề xuất hòa đàm mà Ukraine đưa ra là "phi thực tế và không đầy đủ". 

Cuối tháng trước, người phát ngôn Điện Kremlin khẳng định các cuộc thương lượng giữa Nga và Ukraine chỉ có thể bắt đầu nếu Kiev thể hiện thiện chí chính trị để thảo luận về các yêu cầu của Moscow. Điện Kremlin nói rằng, việc Ukraine từ chối đàm phán buộc Nga phải thực hiện các cuộc tập kích diện rộng nhằm vào hạ tầng quan trọng của nước này.

Theo Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine