1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga nêu khả năng đàm phán chấm dứt xung đột với Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Ngoại trưởng Nga cho biết nước này sẵn sàng đàm phán về việc chấm dứt xung đột với Ukraine nếu có một đề xuất cụ thể tính đến lợi ích của Moscow.

Nga nêu khả năng đàm phán chấm dứt xung đột với Ukraine - 1

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (Ảnh: Reuters).

"Nếu có một đề xuất nghiêm túc về việc chấm dứt cuộc xung đột này trong khi vẫn đáp ứng các yêu cầu hoàn toàn chính đáng của chúng tôi, tất nhiên chúng tôi sẽ sẵn sàng đàm phán", Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov phát biểu tại diễn đàn Primakov Readings ở Moscow hôm 7/12.

Nga nhiều lần tuyên bố chỉ chấm dứt chiến dịch quân sự khi Ukraine đáp ứng các điều kiện mà Moscow đưa ra gồm cam kết trung lập vĩnh viễn, công nhận bán đảo Crimea thuộc Nga, công nhận độc lập cho vùng Donbass - nơi có hai vùng lãnh thổ ly khai Donetsk và Lugansk.

Ngoại trưởng Lavrov cũng cho biết, Nga sẵn sàng đối thoại nghiêm túc với các nước phương Tây khi những nhà lãnh đạo có tư duy tiến bộ lên nắm quyền ở các nước này.

"Phương Tây đã ngừng hợp tác với chúng tôi. Nhìn chung, họ đã xây một bức tường. Chúng tôi chỉ đơn giản là duy trì liên lạc với những người sẵn sàng hợp tác", ông Lavrov nói.

Trước đó, ngày 6/12, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố Moscow có thể đàm phán lại về chủ đề đảm bảo an ninh nếu phương Tây nghiêm túc. Cho đến lúc đó, Moscow sẽ tiếp tục phản ứng phù hợp trước bất kỳ động thái nào của NATO mở rộng hiện diện ở khu vực.

Bình luận của ông Ryabkov được đưa ra sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng, NATO nên sẵn sàng đưa ra các cam kết đảm bảo an ninh cho Nga, như một phần của vòng đàm phán sắp tới nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine. Tuy nhiên, đề xuất này vấp phải sự chỉ trích của một số quan chức và cựu quan chức châu Âu, họ cho rằng Moscow mới phải là bên cần đưa ra đảm bảo an ninh.

Những nỗ lực thúc đẩy đàm phán giữa Nga và Ukraine đã được tiến hành kể từ khi xung đột bắt đầu nổ ra vào cuối tháng 2. Tuy nhiên, Nga cho rằng việc Kiev thiếu cân nhắc đến lợi ích chính đáng của Moscow và những tối hậu thư mà Ukraine đưa ra về điều kiện đàm phán hòa bình đã khiến các cuộc đàm phán đi vào bế tắc.

Ngoại trưởng Lavrov đầu tháng này đã bác bỏ cáo buộc của Ukraine rằng, Nga đang "câu giờ" nhằm tập hợp lực lượng bổ sung cho chiến dịch quân sự đặc biệt tại nước láng giềng.

Theo Ngoại trưởng Lavrov, Ukraine và Nga sắp đạt được một thỏa thuận hòa bình sau các cuộc đàm phán ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tháng 3. Vào thời điểm đó, hai bên đã ký một thỏa thuận nhằm mang lại cho Ukraine những đảm bảo về an ninh để đổi lấy tình trạng trung lập.

Tuy nhiên, Kiev đã rút khỏi các cuộc đàm phán ngay sau đó, với việc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng bằng chứng mới về "tội ác chiến tranh" được cho là do quân đội Nga gây ra khiến ông không còn lựa chọn nào khác. Moscow bác bỏ cáo buộc này, gọi đó là bằng chứng là giả mạo.

Cuối tháng trước, người phát ngôn Điện Kremlin khẳng định các cuộc thương lượng giữa Nga và Ukraine chỉ có thể bắt đầu nếu Kiev thể hiện thiện chí chính trị để thảo luận về các yêu cầu của Moscow. Điện Kremlin nói rằng, việc Ukraine từ chối đàm phán buộc Nga phải thực hiện các cuộc tập kích diện rộng nhằm vào hạ tầng quan trọng của nước này.

Theo Sputnik
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine