1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Ukraine lên tiếng giữa bê bối của ông Trump: "Chỉ con trai mới gây sức ép được với tôi"

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bị chất vấn về cuộc điện đàm tranh cãi với nhà lãnh đạo Mỹ Donald Trump khi tham dự kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Tổng thống Ukraine lên tiếng giữa bê bối của ông Trump: Chỉ con trai mới gây sức ép được với tôi - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) và nhà lãnh đạo Mỹ Donald Trump (Ảnh: Getty)

 “Không ai có thể gây sức ép lên tôi vì tôi là tổng thống của một quốc gia độc lập”, ông Zelensky nói với các nhà báo tại New York, Mỹ khi đang tham dự kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. “Người duy nhất có thể gây sức ép với tôi… là con trai 6 tuổi của tôi”.

Ông Zelensky đã trở thành tâm điểm chú ý tại Liên Hợp Quốc liên quan tới cuộc điện đàm hồi tháng 7 với Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó ông chủ Nhà Trắng được cho là gây sức ép lên Tổng thống Ukraine nhằm điều tra cựu Phó tổng thống Joe Biden và con trai Hunter, người từng làm việc cho một công ty năng lượng tại Ukraine.

Ông Trump thừa nhận đã bàn về nghi vấn tham những liên quan tới cha con ông Biden trong cuộc điện đàm với ông Zelensky, nhưng khẳng định không làm gì sai trái. Ông cũng nói sẽ công bố biên bản ghi chép cuộc điện đàm vào ngày 25/9 để chứng minh điều đó.

Các thành viên đảng Dân chủ tại Hạ viện Mỹ ngày 24/9 đã chính thức mở một cuộc điều tra luận tội nhằm vào ông Trump, cáo buộc ông tìm kiếm sự trợ giúp của Ukraine để bôi nhọ đối thủ Joe Biden - ứng viên sáng giá của đảng Dân chủ cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.

Khi được hỏi rằng liệu ông sẽ đề nghị ông Trump điều gì khi hai người có kế hoạch gặp nhau, ông Zelensky đáp: “Đề nghị điều gì không phải là phong cách của Ukraine. Đó là một quốc gia vững mạnh và không hỏi xin bất kỳ ai điều gì. Chúng tôi có thể tự giúp đỡ nhau”.

Kể từ khi vụ bê bối chính trị liên quan tới Tổng thống Trump và Ukraine bùng nổ, chuyến đi đầu tiên tới Mỹ của ông Zelensky trên cương vị tổng thống, vốn được kỳ vọng là cơ hội vàng để thúc đẩy quan hệ với Mỹ, đã trở thành chuyến đi ngoại giao đầy khó khăn với ông Zelensky.

Ông Zelensky đang chịu sức ép ngày càng gia tăng nhằm tiết lộ điều đã được nói đến trong cuộc điện đàm với nhà lãnh đạo Mỹ, nhưng cho tới nay ông vẫn rất kín tiếng về cuộc trao đổi và hầu như không tiết lộ điều gì.

Các nhà quan sát cho rằng Tổng thống Zelensky đang ở trong một tình thế rất khó khăn, đặc biệt khi Ukraine đang cần sự trợ giúp của cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Mỹ, cả về kinh tế và chính trị. Nước này đang đàm phán với Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) về một khoản vay mới, và cũng phải thận trọng trong mối quan hệ với Nga, do cuộc xung đột đang diễn ra ở miền đông Ukraine.

Hai nhà lãnh đạo Mỹ và Ukraine dự kiến sẽ gặp nhau bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Giới quan sát giờ đây đang chờ đợi cuộc gặp giữa họ, cũng như bản ghi chép cuộc điện đàm của hai nhà lãnh đạo hồi tháng 7.

An Bình

Theo CNBC