1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Ông Trump thừa nhận bàn với Tổng thống Ukraine về ông Biden, phe Dân chủ rục rịch luận tội

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận rằng ông từng bàn bạc với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về cha con cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden, người được xem là đối thủ hàng đầu của ông Trump vào thời điểm này trong cuộc bầu cử năm 2020. Trong khi đó, đảng Dân chủ đang thúc đẩy khả năng luận tội ông Trump.

Ông Trump thừa nhận bàn với Tổng thống Ukraine về ông Biden, phe Dân chủ rục rịch luận tội - 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Trump ngày 22/9 thừa nhận rằng ông đã từng bàn với ông Zelensky qua điện thoại về ông Biden. Sự việc bắt đầu từ tuần trước truyền thông Mỹ đưa tin rằng ông Trump có thể đã 8 lần gây áp lực cho ông Zelensky để Kiev mở cuộc điều tra ông Biden và con trai Hunter Biden, người từng làm việc cho một công ty dầu khí Ukraine khi cha ông còn đương chức phó tổng thống..

Điều này làm dấy lên mối quan ngại rằng ông Trump đang có thể đang kêu gọi nước ngoài can thiệp vào bầu cử Mỹ năm 2020 khi ông Biden hiện được coi là ứng cử viên hàng đầu của đảng Dân chủ.

Ông Trump cho biết trong cuộc trò chuyện tháng 7, ông đã bàn về nghi vấn tham những liên quan tới cha con ông Biden với ông Zelensky. Ông cũng bỏ ngỏ khả năng có thể sẽ tung ra biên bản ghi chép cuộc điện đàm.

“Chúng tôi có một cuộc trò chuyện tuyệt vời, thẳng thắn và chân thành. Tôi hy vọng họ có thể thực hiện nó”, ông Trump nói, khẳng định ông không làm gì sai.

Cụ thể hơn, ông tiết lộ rằng cuộc trò chuyện của ông có phần lớn nội dung là chúc mừng (ông Zelensky) và hai ông cũng bàn bạc về vấn nạn tham nhũng. Ông Trump đồng thời cáo buộc ông Biden và con trai có hành vi tham nhũng.

Ông Biden ngày 21/9 nói với báo chí rằng hành động của ông Trump được coi là “lạm dụng quyền lực nghiêm trọng”.

Trong khi đó, ngày 22/9, trên một chương trình truyền hình của đài ABC, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cáo buộc ông Joe Biden "đã hành xử không đúng mực" và can thiệp "theo cách tham nhũng" vào một cuộc điều tra trước đây chống lại con trai ông khi ông Biden còn tại vị. Ông Pompeo kêu gọi điều tra ông Biden.

Đảng Dân chủ rục rịch phương án luận tội

Ông Trump thừa nhận bàn với Tổng thống Ukraine về ông Biden, phe Dân chủ rục rịch luận tội - 2

Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden (Ảnh: AFP)

Trước khi tin tức về vụ lùm xùm trên được truyền thông lan truyền, đảng Dân chủ đã tranh cãi về việc có đưa ông Trump ra luận tội về lạm dụng quyền lực hay không. 

Tuy nhiên, sau khi nghi vấn ông Trump gây áp lực cho ông Zelensky được công bố rộng rãi, quan điểm của một số chính trị gia kỳ cựu trong đảng này đã có sự thay đổi.

Nghị sĩ có tiếng nói ở đảng Dân chủ, Adam Schiff, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện, ngày 22/9 tuyên bố rằng sự dè dặt của ông trong việc đưa ông Trump ra luận tội đã mờ dần.

“Chúng ta đang nói về việc lạm dụng nghiêm trọng và hành vi vi phạm tiềm tàng. Tôi từng băn khoăn về việc có nên đi theo con đường ủng hộ luận tội hay không nhưng chính Tổng thống đã đẩy chúng tôi vào con đường này”, ông Schiff nói với CNN.

Ngoài ra, ông Schiff tiết lộ rằng Quyền giám đốc cơ quan tình báo quốc gia Joseph Maguire đã từ chối trao các tài liệu có liên quan tới vụ bê bối cho Quốc hội, động thái mà ông Schiff nhận định là nỗ lực của chính quyền ông Trump nhằm làm suy yếu vai trò giám sát của cơ quan lập pháp.

Tuần này, ông Maguire sẽ phải ra điều trần trước Quốc hội.

Trong khi đó, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi ngày 22/9 tuyên bố nếu chính quyền Trump tiếp tục ngăn chặn việc giao tài liệu cho Quốc hội thì “họ sẽ bước vào một chương mới của sự vô pháp, điều có thể khiến chúng ta mở một cuộc điều tra hoàn toàn mới”.

Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Mitt Romney nhận định rằng bất cứ bằng chứng nào cho thấy ông Trump yêu cầu ông Zelensky điều tra ông Biden sẽ “gây ra vấn đề cực kỳ nghiêm trọng”.

Đức Hoàng

Theo Channel News Asia