1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Ukraine cảnh báo nơi thương vong hơn Bucha, kêu gọi thêm vũ khí

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine kêu gọi các nước viện trợ thêm vũ khí để Kiev có thể giành chiến thắng trong cuộc xung đột với Nga.

Tổng thống Ukraine cảnh báo nơi thương vong hơn Bucha, kêu gọi thêm vũ khí - 1

Tổng thống Volodymyr Zelensky (Ảnh: AFP).

Trong bài phát biểu vào tối 7/4, Tổng thống Volodymyr Zelensky kêu gọi các nước viện trợ thêm vũ khí cho Ukraine. Ông Zelensky nói rằng, với những vũ khí này, Ukraine có thể "giành chiến thắng trên chiến trường" và đây cũng là những "biện pháp trừng phạt mạnh nhất nhằm vào Nga". 

Tổng thống Zelensky cho biết các lực lượng vũ trang Ukraine đang làm mọi cách có thể để đẩy lùi cuộc tấn công của Nga ở vùng Donbass, miền Đông Ukraine. Ông cho hay chính phủ Ukraine đang phân tích từng bước đi và sẽ có phản ứng phù hợp.

Tổng thống Zelensky cũng cho biết, tình hình ở thị trấn Borodyanka còn "khủng khiếp hơn nhiều" so với Bucha, nơi Ukraine cáo buộc Nga liên quan tới cái chết của các dân thường. Ông Zelensky nói rằng, số nạn nhân ở Borodyanka thậm chí còn nhiều hơn ở Bucha.

Nga kịch liệt bác bỏ mọi cáo buộc về tình hình ở Bucha. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 7/4 khẳng định, mọi thông tin cho rằng Nga có liên quan tới tình hình ở Bucha là sai sự thật. Moscow thậm chí nghi ngờ Kiev dàn dựng vụ việc này để đánh lạc hướng phương Tây.

Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba hôm 7/4 tuyên bố quy mô của "trận chiến Donbass" sẽ khiến cả thế giới nhớ lại Thế chiến 2. Ông kêu gọi NATO tiếp tục viện trợ vũ khí cho Ukraine.

Ngoại trưởng Ukraine giải thích rằng ông đến trụ sở NATO với một chương trình nghị sự đơn giản - kêu gọi viện trợ "vũ khí". Ông Kuleba lập luận rằng, vì an ninh của Đại Tây Dương là "không thể chia cắt", nên bằng cách chiến đấu với các lực lượng Nga, Ukraine không chỉ bảo vệ chính mình mà còn củng cố an ninh cho các thành viên của NATO.

"Các ngài cung cấp cho chúng tôi mọi thứ chúng tôi cần, và chúng tôi sẽ chiến đấu vì an ninh của chúng tôi nhưng cũng vì an ninh của các ngài để Nga sẽ không có cơ hội thử nghiệm Điều 5 của hiệp ước NATO", ông Kuleba nói, đề cập tới điều khoản phòng về tập thể của NATO trong trường hợp bị kẻ thù tấn công.

Mỹ và NATO cho đến nay vẫn từ chối cung cấp máy bay chiến đấu hoặc các loại vũ khí hạng nặng khác cho Ukraine, đồng thời không can dự vào việc thiết lập vùng cấm bay trên không phận Ukraine vì lo ngại nguy cơ đối đầu trực tiếp với Nga.

Tuy nhiên, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley hôm 7/4 cho biết Mỹ và các đồng minh đã chuyển giao khoảng 25.000 hệ thống vũ khí phòng không và 60.000 hệ thống chống tăng cho Ukraine. Số vũ khí này giúp Ukraine ngăn đà tiến công của Nga và giành được ưu thế trên không.

Nga hồi tháng 3 tuyên bố rút lực lượng ở thủ đô Kiev và phía Bắc Ukraine, sau khi hoàn thành mục tiêu trong giai đoạn 1 của chiến dịch quân sự. Moscow cũng khẳng định mục tiêu tiếp theo là giải phóng hoàn toàn Donbass, khu vực có các vùng lãnh thổ ly khai ở Đông Ukraine.

Ông Jake Sullivan, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ Joe Biden, cho hay Nga có thể đang lên kế hoạch triển khai hàng chục nghìn binh sĩ tới miền Đông Ukraine, khi Moscow chuyển trọng tâm chiến dịch quân sự sang phía Nam và phía Đông.

Theo Guardian
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine