1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Séc dự đoán thời điểm Nga - Ukraine ngồi vào bàn đàm phán

Đức Hoàng

(Dân trí) - Tổng thống Séc Petr Pavel cảnh báo tâm lý mệt mỏi vì chiến sự tại Ukraine, cho rằng Kiev sẽ còn nửa năm nữa để giành lại lãnh thổ nhiều nhất có thể từ Moscow trước khi 2 bên đàm phán.

Tổng thống Séc dự đoán thời điểm Nga - Ukraine ngồi vào bàn đàm phán - 1

Tổng thống Séc Petr Pavel (Ảnh: Reuters).

Trả lời phỏng vấn Sky News, Tổng thống Pavel nhận định Ukraine nên hướng tới mục tiêu giành lại càng nhiều lãnh thổ từ Nga càng tốt trước khi năm 2023 khép lại.

Theo ông, sau thời điểm này, Kiev có thể sẽ không có cơ hội thứ 2 để mở một cuộc phản công lớn nữa do tâm lý mệt mỏi vì chiến sự và các cuộc bầu cử đang tới gần ở các nước phương Tây. Điều này có thể khiến các đối tác của Ukraine sụt giảm sự hỗ trợ cho Kiev và kịch bản đàm phán có thể xảy ra.

Tổng thống Séc - người từng là Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO - nhận định rằng bất kể cục diện chiến sự vào cuối năm nay như thế nào, đó sẽ là cơ sở cho hoạt động đàm phán giữa Nga và Ukraine.

Ông Pavel cho hay, trong điều kiện lý tưởng, ông muốn Ukraine giành lại toàn bộ lãnh thổ như thời điểm năm 1991 khi Liên Xô tan rã, nhưng quan ngại rằng, kịch bản này có thể không thực tế. Ông dự đoán, Ukraine sẽ có thể phải chấp nhận bắt đầu thương lượng với Nga khi họ nhận thấy không còn khả năng đạt được bước tiến thêm trong cuộc chiến.

Ukraine đang tiến hành một cuộc phản công lớn ở miền Nam và miền Đông với hy vọng giành được những bước tiến mới trên chiến trường như năm 2022 ở Kharkov hay Kherson.

Tuy nhiên, Ukraine đang phải đối mặt với nhiều thiệt hại về nhân lực và vũ khí, cũng như thừa nhận đà phản công của họ đang chậm hơn so với kỳ vọng. Ukraine kêu gọi phương Tây kiên nhẫn chiến lược, nhưng chịu áp lực phải phản công có kết quả để tiếp tục nhận được sự hỗ trợ.

Ông Pavel cho rằng, Ukraine cũng đang chịu áp lực về mặt thời gian. "Những gì chúng ta thấy hiện nay là Ukraine đang dần lấy lại được vị thế, họ có thể vẫn đang tìm kiếm những điểm yếu trong hệ thống phòng thủ của Nga, họ vẫn chưa triển khai các lực lượng lớn mà họ đã chuẩn bị cho cuộc phản công. Vì vậy, chúng ta có thể sẽ thấy nhiều diễn biến hơn trong mùa hè", ông dự đoán.

Theo Tổng thống Séc, điều mà Ukraine cần ngoài vũ khí, đạn dược và tiền viện trợ là sự khích lệ và đảm bảo từ phương Tây. "Điều này sẽ giúp duy trì tinh thần chiến đấu của các lực lượng Ukraine. Họ cần nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm, họ cần nhìn thấy và cảm nhận động lực", ông nhận định.

Cho tới nay, triển vọng đàm phán giữa Nga và Ukraine vẫn khá mơ hồ. Hai bên đã đình trệ thương lượng từ tháng 3 năm ngoái do không tìm được tiếng nói chung về điều kiện tiên quyết.

Ukraine nhiều lần tuyên bố chỉ sẵn sàng giải quyết xung đột bằng biện pháp ngoại giao khi quân đội nước này khôi phục biên giới được quốc tế công nhận vào năm 1991. Ông nêu rõ, xung đột chưa thể coi là kết thúc khi Ukraine chưa giành lại Crimea.

Trong khi đó, Nga nói rằng chiến dịch quân sự chỉ chấm dứt khi Ukraine chấp nhận "thực tế lãnh thổ mới", nghĩa là công nhận các vùng lãnh thổ đã sáp nhập vào Nga gồm Crimea, Kherson, Zaporizhia, Lugansk và Donetsk. Tuy nhiên,  Ukraine khẳng định không bao giờ nhượng bộ lãnh thổ.

Theo Newsweek
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine