1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Putin: Nga sẽ phá hủy lá chắn Patriot của Mỹ ở Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moscow sẽ phá hủy các hệ thống phòng không Patriot nếu Mỹ cung cấp khí tài này cho Ukraine.

Tổng thống Putin: Nga sẽ phá hủy lá chắn Patriot của Mỹ ở Ukraine - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Tass).

"Đương nhiên chúng tôi sẽ phá hủy chúng, chắc chắn 100%", Tổng thống Putin phát biểu trên truyền hình Nga hôm 25/12, khi được hỏi về hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot mà Mỹ cam kết cung cấp cho Ukraine.

Tổng thống Putin cho biết Ukraine cho đến nay vẫn chưa sở hữu hệ thống Patriot.

Trước đó, Tổng thống Putin hôm 22/12 nói rằng, Patriot là hệ thống cũ và không hoạt động tốt như hệ thống S-300 của Nga. Ông Putin khẳng định Nga luôn có "thuốc trị độc" để đối phó với hệ thống Patriot, đồng thời nhấn mạnh việc Washington chuyển tên lửa Patriot cho Kiev là "điều vô ích" và chỉ càng kéo dài xung đột.

"Họ nói rằng họ có thể cung cấp những hệ thống Patriot đó (cho Ukraine) ngay lập tức. Tốt thôi, họ có thể tiếp tục làm như vậy. Chúng tôi sẽ hạ gục những chiếc Patriot đó. Sau đó, họ sẽ phải cung cấp một thứ khác thay vì Patriot. Họ sẽ phải phát triển các hệ thống mới. Đó là một quá trình lâu dài và không đơn giản", ông Putin cảnh báo.

Tuyên bố của Tổng thống Putin được đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thực hiện chuyến công du bất ngờ và chớp nhoáng đến Mỹ theo lời mời của chính quyền Tổng thống Joe Biden. 

Nhân chuyến thăm của Tổng thống Zelensky, Washington cũng công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 1,85 tỷ USD cho Kiev, trong đó lần đầu tiên bao gồm tổ hợp phòng thủ tên lửa Patriot. Ông Zelensky ca ngợi đây là một bước ngoặt quan trọng giúp Ukraine bảo vệ không phận trước các cuộc tập kích tên lửa của Nga.

Tổng thống Putin: Nga sẽ phá hủy lá chắn Patriot của Mỹ ở Ukraine - 2

Hệ thống Patriot-3 (Ảnh: Reuters).

Patriot là hệ thống tên lửa phòng không tầm xa đa năng, tầm bắn 70-160 km, có khả năng tác chiến trong mọi điều kiện thời tiết với trần bay của mục tiêu lên đến 24km. Đây là tổ hợp tên lửa phòng không hiện đại nhất mà Mỹ cấp cho Ukraine từ trước đến nay.

Mỹ quyết định cấp Patriot cho Ukraine trong bối cảnh Nga vài tháng qua tập kích tên lửa dồn dập vào các mục tiêu trên khắp lãnh thổ Ukraine. Việc chuyển lá chắn phòng thủ Patriot cho Ukraine nhằm giúp Kiev nâng cao năng lực bắn rơi tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo tầm ngắn, máy bay ở độ cao lớn hơn đáng kể so với các tổ hợp phòng không được viện trợ trước đây.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo việc Mỹ cung cấp tổ hợp phòng thủ tên lửa Patriot cho Ukraine sẽ chỉ "kéo dài đau khổ" của người dân nước này. Ông cho rằng, việc phương Tây tiếp tục chuyển vũ khí cho Ukraine cũng không thể ngăn Nga đạt được các mục tiêu "chiến dịch quân sự đặc biệt".

Người phát ngôn Lực lượng Không quân Ukraine Yurii Ihnat cho biết, việc huấn luyện các binh sĩ Ukraine sử dụng hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot "sẽ được đẩy nhanh". Ông nói thêm rằng việc huấn luyện được phía Mỹ thực hiện "rất nghiêm túc" và theo đúng quy tắc.

Nga nhiều lần cảnh báo việc Mỹ và các đồng minh "bơm" vũ khí cho Ukraine chỉ khiến xung đột kéo dài và lan rộng, thậm chí dẫn đến nguy cơ xung đột trực diện giữa Moscow và phương Tây.

Theo Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine