1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Philippines: Mỹ phải hành động nếu Trung Quốc ngang ngược trên Biển Đông

(Dân trí) - Tổng thống Philippines Benigno Aquino III hôm qua 19/5 nói rằng Mỹ cần có hành động quân sự ở Biển Đông nếu Trung Quốc vẫn tiếp tục theo đuổi yêu sách đòi hỏi chủ quyền đối với bãi cạn Scarborough ở ngoài khơi Philippines.

Tổng thống Philippines Benigno S. Aquino (Ảnh: World Bank)
Tổng thống Philippines Benigno S. Aquino (Ảnh: World Bank)

Trong một cuộc phỏng vấn tại dinh tổng thống ở thủ đô Manila của Philippines, Tổng thống Philippines Benigno Aquino III nói rằng ông không biết trước mắt Trung Quốc có kế hoạch gì để theo đuổi yêu sách đối với bãi cạn Scarborough hay không, nhưng nếu trong trường hợp Trung Quốc quyết định “làm càn”, theo ông Mỹ sẽ buộc phải có hành động bảo vệ lợi ích của Philippines, nếu không Mỹ sẽ đứng trước nguy cơ mất uy tín trong khu vực.

“Đó là việc duy trì uy thế, công lý và cả lòng tin của một đồng minh (Philippines) đối với Mỹ”, ông Aquino khẳng định.

Trung Quốc trong những năm gần đây liên tục gia tăng những động thái nhằm đẩy mạnh sự hiện diện của nước này trên Biển Đông. Để hiện thực hóa yêu sách phi lý của mình, Bắc Kinh đã cho xây dựng và bồi đắp các đảo nhân tạo với bãi đáp máy bay và hệ thống radar. Nếu Trung Quốc thành công trong việc biến bãi cạn Scarborough thành tiền đồn chiến lược, thì đó sẽ là một bước đi táo bạo vì lúc đó Bắc Kinh gần như sẽ giáp mặt với lực lượng quân đội của Mỹ và Philippines. Philippines gần đây đã “bật đèn xanh”, cho phép Mỹ triển khai lực lượng quân đội tại 5 căn cứ của Philippines, với hi vọng chặn đứng tham vọng của Trung Quốc.

Ông Aquino cho biết ông không nhận được thông tin tình báo nào gần đây phản ánh về các động thái của Trung Quốc trên bãi cạn Scarborough, nhưng ông nói Philippines sẽ chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với bất kỳ tình huống nào từ phía Trung Quốc.

Trong những tuần gần đây, các nhà bình luận quân sự Trung Quốc tiết lộ rằng Bắc Kinh muốn phát triển bãi cạn này, có thể bằng cách xây thêm một đường băng. Một báo cáo gần đây của Tân Hoa Xã đã trắng trợn gọi bãi cạn Scarborough là một phần không thể tách rời của lãnh thổ Trung Quốc từ thời cổ đại.

Các chuyên gia quân sự cho rằng những nỗ lực của Trung Quốc nhằm hiện thực hóa yêu sách tại bãi cạn Scarborough có thể khiến Washington nổi giận.

Mỹ và Philippines đã ký kết hiệp ước phòng thủ chung, mặc dù các chuyên gia nói rằng hiệp ước này không thể được áp dụng trừ khi quân đội Trung Quốc vô cớ tấn công các lực lượng của Philippines. “Bãi cạn Scarborough là lằn ranh đỏ. Nó rõ ràng sẽ làm thay đổi cán cân quyền lực”, Gregory B. Poling, Giám đốc chương trình Sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á thuộc Trung tâm nghiên cứu quốc tế và chiến lược Mỹ (CSIS), nhận định.

Trước đó, Philippines đã đệ đơn lên Tòa trọng tài quốc tế ở La Hay, Hà Lan để phản đối những yêu sách của Trung Quốc trên Biển Đông. Phán quyết của Tòa dự kiến sẽ được đưa ra trong vài tuần tới và được cho là sẽ gây bất lợi cho Bắc Kinh. Tuy nhiên, Trung Quốc ngang ngược cho rằng Tòa trọng tài quốc tế không có thẩm quyền giải quyết vụ kiện và Bắc Kinh sẽ không thực thi bất kỳ phán quyết nào của Tòa.

Thành Đạt

Theo NYTimes