Chiến sự Nga - Ukraine
  1. Dòng sự kiện:
  2. Thúc đẩy đàm phán hòa bình Nga - Ukraine
  3. Chiến sự Nga - Ukraine

Tổng thống Pháp: Ukraine biết không thể giành lại toàn bộ lãnh thổ

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng Ukraine không có khả năng giành lại toàn bộ lãnh thổ đã bị Nga kiểm soát kể từ năm 2014.

Tổng thống Pháp: Ukraine biết không thể giành lại toàn bộ lãnh thổ - 1

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (Ảnh: Reuters).

"Cuộc chiến phải kết thúc, và Ukraine phải ở vị thế tốt nhất có thể để tham gia đàm phán. Điều đó sẽ giúp giải quyết được các vấn đề lãnh thổ. Ngay cả người Ukraine cũng có đủ sáng suốt để thừa nhận rằng họ sẽ không có khả năng giành lại toàn bộ lãnh thổ bị Nga kiểm soát kể từ năm 2014", Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trả lời phỏng vấn ngày 13/5.

Nhà lãnh đạo Pháp nói thêm: "Chúng ta không thể để Ukraine đơn độc. Vì Ukraine sẽ không gia nhập NATO, chúng tôi đề xuất lực lượng trấn an. Nói cách khác, các đồng minh sẵn sàng triển khai lực lượng xa tiền tuyến, tại các địa điểm quan trọng, để tiến hành các hoạt động chung và thể hiện sự đoàn kết của chúng ta".

Pháp và Anh đã đề xuất gửi lực lượng gìn giữ hòa bình đến Ukraine nếu Nga và Ukraine đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Tuy nhiên, đến nay, các bên chưa có một kế hoạch rõ ràng.

Nga cảnh báo coi bất kỳ quân đội nước ngoài nào đồn trú tại Ukraine mà không có sự cho phép của Moscow, đặc biệt là những quân đội từ các nước NATO, sẽ bị coi là mục tiêu tấn công hợp pháp.

Ở thời điểm hiện tại, Pháp và các đồng minh, đối tác phương Tây cũng đề cập đến kế hoạch tăng cường trừng phạt nếu Nga không chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn với Ukraine.

Ông Macron cũng gợi ý rằng Pháp sẵn sàng triển khai vũ khí hạt nhân của mình ở các nước châu Âu khác để răn đe Nga.

Theo ông Macron, Ủy ban châu Âu đang chuẩn bị lệnh trừng phạt và sẽ nhắm vào các dịch vụ tài chính và dầu khí của Nga trong những ngày tới nếu không có thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine.

Tổng thống Macron nói thêm, mục tiêu của Ukraine, Pháp và các nước đồng minh châu Âu là ngừng bắn "trên bộ, trên không và trên biển, cũng như thảo luận về vấn đề lãnh thổ và đảm bảo an ninh".

Nga hiện kiểm soát khoảng 20% lãnh thổ Ukraine. Một trong những điều kiện mà Nga đưa ra để chấm dứt xung đột với Ukraine là những vùng lãnh thổ gồm bán đảo Crimea, tỉnh Donetsk, Lugansk, Zaporizhia, Kherson phải được công nhận thuộc Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và một số quan chức trong chính quyền của ông thừa nhận, hiện tại, Ukraine không có khả năng khôi phục toàn bộ các lãnh thổ này bằng biện pháp quân sự, song sẽ tìm cách khôi phục bằng con đường ngoại giao sau này. Kiev tuyên bố sẽ không nhượng bộ về lãnh thổ.

Sau đề xuất đàm phán trực tiếp của Nga, ông Zelensky cho biết, ông muốn hội đàm trực tiếp với ông Putin và sẽ chỉ đàm phán với ông Putin. Nếu cuộc gặp này diễn ra, ông sẽ thảo luận về một lệnh ngừng bắn toàn diện.

"Chúng tôi sẽ làm mọi điều để cuộc gặp này diễn ra. Nếu ông Putin thực sự sẵn sàng, không chỉ trên truyền thông mà cả trong thực tế, để gặp mặt, thì ở cấp độ lãnh đạo, chúng tôi sẽ làm mọi cách để đạt được thỏa thuận về một lệnh ngừng bắn. Bởi vì tôi phải đàm phán ngừng bắn với chính ông ấy. Bởi vì chỉ có ông ấy là người đưa ra quyết định đó", ông nói.

Ông nhấn mạnh, nếu trong quá trình đàm phán, ông Putin thể hiện thiện chí chấp nhận một lệnh ngừng bắn vô điều kiện, thì điều này sẽ mở đường cho các cuộc thảo luận sâu hơn nhằm chấm dứt hoàn toàn cuộc chiến.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine