1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Pháp nói đã ngăn kịch bản Nga "động binh" với Ukraine

Đức Hoàng

(Dân trí) - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố ông đã giúp tạo ra đột phá trong căng thẳng giữa Nga - Ukraine, khi khiến Moscow bảo đảm rằng tình hình sẽ không leo thang thêm nữa.

Tổng thống Pháp nói đã ngăn kịch bản Nga động binh với Ukraine - 1

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: EPA).

Sau hội nghị thượng đỉnh tại Moscow  với Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 7/2, Tổng thống Emmanuel Macron hôm nay cho biết, ông đã giúp tạo ra đột phá trong căng thẳng Nga - Ukraine.

Phát biểu tại Kiev trước cuộc gặp người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Macron nói rằng, ông đã nhận được sự bảo đảm từ phía ông Putin rằng căng thẳng sẽ không tiếp tục leo thang thêm nữa.

Trước đó, phương Tây nhiều lần cáo buộc Nga đưa quân tới gần Ukraine nhằm kế hoạch "động binh" với nước láng giềng. Tuy nhiên, Moscow đã bác bỏ tuyên bố này, nhấn mạnh họ có quyền điều quân trên lãnh thổ của họ.

"Tôi hiểu rằng căng thẳng sẽ không leo thang nữa. Mục tiêu của tôi là khiến tình hình đóng băng, ngăn leo thang tình hình và mở ra những viễn cảnh mới. Mục tiêu này với tôi là đã hoàn thành", ông Macron bình luận về kết quả cuộc gặp với ông Putin.

Tổng thống Pháp lưu ý tầm quan trọng của việc đối thoại với Nga, nhấn mạnh đây là "cách duy nhất để đảm bảo an ninh và ổn định ở châu Âu". Trong khi đó, ông Putin nói rằng, Nga có thể cân nhắc tới một số đề xuất của ông Macron và điều này có thể làm giảm căng thẳng ở Ukraine.

Truyền thông phương Tây cũng dẫn lời một quan chức Pháp giấu tên cho biết, ông Putin đã hứa với ông Macron rằng Nga sẽ không có thêm động thái điều động quân đội nào gần Ukraine nào nữa vào thời điểm này. Tuy nhiên, điện Kremlin ngày 8/2 đã bác bỏ thông tin này.

Phát ngôn viên Kremlin Dmitry Peskov cũng khẳng định không có bất cứ thỏa thuận nào được chính thức hóa sau hội nghị thượng đỉnh giữa 2 lãnh đạo.

"Đó là điều không thể. Pháp là thành viên NATO nhưng không phải lãnh đạo của khối. Quyền lãnh đạo của khối thuộc về một nước khác. Vậy chúng tôi liệu có thể trao đổi về dạng thỏa thuận nào đây?", ông Peskov nói.

Căng thẳng giữa Nga và NATO vẫn chưa hạ nhiệt khi NATO trước đó đã từ chối các đề xuất an ninh của Moscow, trong đó có điều khoản rằng khối liên minh không mở rộng về phía đông, không triển khai vũ khí gần biên giới Nga…

Theo www.rt.com