1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga "phản pháo" tin Ukraine đề xuất Mỹ đưa tên lửa sát biên giới

Thành Đạt

(Dân trí) - Nga cảnh báo việc Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tại Ukraine có thể khiến căng thẳng leo thang.

Nga phản pháo tin Ukraine đề xuất Mỹ đưa tên lửa sát biên giới - 1

Hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD (Ảnh: RT).

Hãng tin Tass ngày 7/2 dẫn một nguồn tin ngoại giao cho biết, Ukraine được cho là đã liên hệ với Mỹ, tìm cách triển khai "một số khẩu đội" tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) ở khu vực Kharkov gần Nga, cùng thiết bị radar tương ứng.

"Hệ thống radar AN/TPY-2 là một phần của tổ hợp THAAD, có khả năng theo dõi tình hình không gian vũ trụ trên một phần quan trọng của lãnh thổ Nga, có thể cho phép Ukraine và các đồng minh NATO "nhòm ngó" sâu vào lãnh thổ Nga ở khoảng cách lên tới 1.000 km", nguồn tin cho biết.

Khi được hỏi về thông tin trên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo việc triển khai hệ thống THAAD tại Ukraine có thể sẽ làm leo thang cuộc khủng hoảng đang diễn ra xung quanh Ukraine.

"Đây sẽ là một bước nữa để làm mất ổn định tình hình", ông Peskov nói với các phóng viên.

Phương Tây gần đây đã gửi khoảng 1.000 tấn thiết bị quân sự để hỗ trợ chế độ Kiev trong bối cảnh lo ngại về cuộc xâm lược được cho là đang rình rập của Nga.

Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba ngày 7/2 đã tiết lộ quy mô viện trợ quân sự của phương Tây, ca ngợi "sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế về kinh tế và chính trị" cho Ukraine. Phương Tây gần đây đã đưa khoảng 1.000 tấn thiết bị quân sự để hỗ trợ chế độ Ukraine trong bối cảnh lo ngại về cuộc xung đột với Nga.

"Trong những tuần và tháng qua, chúng tôi đã nhận được hơn 1,5 tỷ USD và hơn 1.000 tấn vũ khí và khí tài", Ngoại trưởng Kubela cho biết.

Nhà ngoại giao Ukraine cho rằng, những hỗ trợ về mặt ngoại giao cũng giúp ngăn chặn nguy cơ Nga động binh với Ukraine. "Những nỗ lực ngoại giao đang giúp chúng tôi kiểm soát tình hình. Ukraine đã trở thành trọng tâm của ngoại giao quốc tế và đó cũng là yếu tố răn đe Nga", ông Kuleba nói.

Cố vấn Tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak khẳng định, "cơ hội tìm ra giải pháp ngoại giao để giảm leo thang về cơ bản vẫn cao hơn nguy cơ gia tăng thêm căng thẳng". Ông Podolyak cho biết các động thái mới nhất của Nga "không có gì bất ngờ", khi Moscow thường xuyên gây sức ép lên Kiev bằng cách tiến hành các đợt luân chuyển quân, tổ chức diễn tập và triển khai vũ khí quy mô lớn sau đợt điều quân tới gần biên giới Ukraine vào mùa xuân năm ngoái.

Chỉ trong tháng 1, Mỹ đã chuyển giao 79 tấn khí tài quân sự cho Ukraine, trong đó có khoảng 300 hệ thống chống tăng Javelin. Anh cũng gửi số lượng lớn vũ khí, cung cấp tên lửa chống tăng vác vai NLAW, cũng như triển khai thêm các huấn luyện viên quân sự để hướng dẫn các lực lượng Ukraine cách sử dụng các hệ thống này.

Mỹ và phương Tây cảnh báo, Nga có thể đang lên kế hoạch cho một chiến dịch quân sự nhằm vào Ukraine, bằng chứng là việc Moscow tăng cường hiện diện quân sự ở các khu vực gần biên giới Ukraine. Phía Mỹ cho rằng Nga đã tập hợp 110.000 quân dọc theo biên giới Ukraine.

Nga cho đến nay vẫn khẳng định không có kế hoạch hành động quân sự với Ukraine, mặt khác chỉ trích việc phương Tây chuyển vũ khí cho Ukraine làm tăng nguy cơ Kiev hành động quân sự với lực lượng ly khai ở miền đông, khiến triển vọng ngoại giao cho cuộc khủng hoảng Ukraine càng trở nên khó khăn.

Theo www.rt.com