1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Biden cảnh báo ông Putin "trả giá đắt" nếu động binh với Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Joe Biden khuyến cáo người Mỹ ở Ukraine nên rời khỏi nước này, và cảnh báo Nga trả giá đắt nếu "động binh" với Ukraine.

Tổng thống Biden cảnh báo ông Putin trả giá đắt nếu động binh với Ukraine - 1

Tổng thống Joe Biden (trái) và Tổng thống Vladimir Putin (Ảnh: Reuters).

"Tôi nghĩ sẽ là khôn ngoan nếu rời khỏi đất nước (Ukraine)", Tổng thống Biden nói hôm 7/2 trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức, đồng thời cho biết ông không đề cập đến các nhân viên ngoại giao Mỹ.

"Tôi không muốn chứng kiến cảnh họ bị trúng đạn nếu xung đột xảy ra. Đừng để chuyện đó xảy ra, nếu tôi biết có bất kỳ ai ở đó, tôi sẽ nói họ rời đi", ông Biden nói thêm.

Phát biểu của Tổng thống Biden được đưa ra trong bối cảnh giới chức Mỹ cảnh báo suốt nhiều tuần về nguy cơ Nga "động binh" với Ukraine, sau khi Moscow tập hợp lực lượng quân sự và tiếp tế ở biên giới Ukraine.

Tổng thống Biden thừa nhận Nga có khả năng tấn công quân sự Ukraine, nhưng cho biết ông không chắc liệu Tổng thống Nga Vladimir Putin có triển khai kế hoạch này hay không.

"Tôi nghĩ ông ấy phải nhận ra rằng, nếu ông ấy đưa quân vào Ukraine, đó sẽ là một sai lầm lớn. Tác động đối với châu Âu và phần còn lại của thế giới sẽ rất tàn khốc, và ông ấy sẽ phải trả giá rất đắt", ông Biden cảnh báo.

Mỹ đang chuẩn bị các biện pháp trừng phạt kinh tế khắc nghiệt để sẵn sàng "giáng đòn" với Nga nếu xung đột xảy ra với Ukraine. Tuần trước, Tổng thống Mỹ đã cho phép triển khai 3.000 quân tới Đông Âu để hỗ trợ thêm cho các đồng minh NATO, bao gồm Đức.

Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Đức diễn ra trong bối cảnh Washington đang nỗ lực xây dựng một mặt trận đoàn kết với các đồng minh để đẩy lùi bất kỳ nỗ lực nào của Nga nhằm động binh với Ukraine.

Tổng thống Biden nhiều lần cảnh báo người đồng cấp Nga về khả năng áp lệnh trừng phạt nếu có hành động quân sự với Ukraine. Tuy nhiên, ông Biden cũng thừa nhận, những lệnh trừng phạt như vậy cũng sẽ tác động tiêu cực đến cả Mỹ và châu Âu. Hơn nữa, ông tin rằng, Tổng thống Putin không mong muốn một cuộc xung đột toàn diện.

Châu Âu và Mỹ gần đây bày tỏ quan ngại về việc Nga đưa hơn 100.000 binh sĩ và khí tài quân sự tới gần biên giới Ukraine, cũng như lo ngại việc Moscow có thể "động binh" với nước láng giềng. Nga đã bác bỏ cáo buộc này, khẳng định không có kế hoạch như vậy. Tuy nhiên, Moscow cũng tuyên bố Nga được phép điều động lực lượng trên lãnh thổ của mình nếu cảm thấy phù hợp.

Tổng thống Putin từng cảnh báo người đồng cấp Mỹ rằng, bất cứ lệnh trừng phạt mới nào của phương Tây chống lại Moscow có thể khiến quan hệ Nga - Mỹ đổ vỡ và đó sẽ là "sai lầm lớn".

Điện Kremlin cho biết Tổng thống Putin đã chỉ trích hoạt động quân sự của NATO gần biên giới Nga. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định Nga chưa bao giờ lên kế hoạch tấn công bất kỳ nước nào, nhưng Moscow vẫn có những "lằn ranh đỏ" của riêng mình.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết nếu Mỹ không sẵn sàng xem xét lại lập trường của mình về các vấn đề an ninh, Moscow cũng không sẵn sàng để thực hiện bất kỳ thỏa hiệp nào đối với các yêu cầu.

Theo thehill.com