1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Toàn bộ 224 người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay Nga tại Ai Cập

(Dân trí) - Đại sứ quán Nga tại Cairo xác nhận không tìm thấy ai còn sống tại hiện trường vụ rơi máy bay ngày 31/10 trên bán đảo Sinai, Ai Cập. Khoảng 150 thi thể trong tổng số 224 người trên khoang đã được tìm thấy trong bán kính 5 km quanh hiện trường, một số bị cháy đen.

 

Máy bay của hãng hàng không Nga Kogalymavia (Metrojet), chở 224 người

Phi cơ rơi xuống bán đảo Sinai của Ai Cập vào sáng 31/10, ít phút sau khi cất cánh từ Sharm el-Sheikh đi St Petersburg.

Phần lớn hành khách là du khách Nga, trong đó có 17 trẻ em.

Các nhân viên cứu hộ tại hiện trường cho biết máy bay Nga đã bị phá hủy hoàn toàn và toàn bộ những người trên khoang đều thiệt mạng.

 


Hiện trường vụ rơi máy bay tại bán đảo Sinai, Ai Cập (Ảnh: LN)

Hiện trường vụ rơi máy bay tại bán đảo Sinai, Ai Cập (Ảnh: LN)

 


Những thi thể nạn nhân đầu tiên được đưa về từ hiện trường. (Ảnh: AP)

Những thi thể nạn nhân đầu tiên được đưa về từ hiện trường. (Ảnh: AP)

 


Các nhân viên an ninh được triển khai tại một nhà xác ở Cairo, nơi dự kiến đón nhận thi thể các nạn nhân vụ tai nạn máy bay Nga (Ảnh: BBC)

Các nhân viên an ninh được triển khai tại một nhà xác ở Cairo, nơi dự kiến đón nhận thi thể các nạn nhân vụ tai nạn máy bay Nga (Ảnh: BBC)

22h20

Hãng thông tấn Ai Cập Al-Ahram cho biết, tổng công tố nước này đã chấp thuận để các cơ quan chức năng Nga cùng tham gia điều tra vụ tai nạn.

Tuyên bố nhận trách nhiệm của IS về vụ máy bay Nga rơi tại Ai Cập
Tuyên bố nhận trách nhiệm của IS về vụ máy bay Nga rơi tại Ai Cập

21h45

Hãng thông tấn Nga RIA Novosti dẫn lời người phát ngôn Ủy ban điều tra Nga cho biết, cơ quan này đang tiến hành lấy mẫu nhiên liệu tại địa điểm máy bay tiếp nhiên liệu lần cuối cùng để giám định.

Trước đó, chiếc Airbus A321 được tiếp nhiên liệu tại thành phố Samara, Nga. Người phát ngôn Vladimir Markin cũng khẳng định các điều tra viên đang thẩm vấn một số người có liên quan đến việc chuẩn bị cho máy bay và phi hành đoàn. Đồng thời ủy ban trên cũng kiểm tra tại sân bay Domodedov, Mátxcơva, điểm đậu chính của máy bay gặp nạn.
 


Người thân các nạn nhân tại Nga đau lòng khi nghe tin dữ (Ảnh: Tass)

Người thân các nạn nhân tại Nga đau lòng khi nghe tin dữ (Ảnh: Tass)

21h20

Theo AFP, nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) vừa tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tai nạn máy báy Nga tại Ai Cập. Tuy nhiên thông tin này chưa thể kiểm chứng.

21h

Hãng hàng không Nga Kogalymavia (Metrojet) đã ra thông cáo, bác bỏ khả năng vụ tai nạn có nguyên nhân do con người, RIA Novosti đưa tin. Theo đó, cơ trưởng chuyến bay là một người giàu kinh nghiệm với 12.000 giờ bay. Máy bay được bảo dưỡng đầy đủ trước khi cất cánh.


Máy bay gặp nạn sau khi cất cánh hơn 20 phút (Đồ họa: BBC)

Máy bay gặp nạn sau khi cất cánh hơn 20 phút (Đồ họa: BBC)

20h45

Các nguồn tin an ninh tại hiện trường cho biết, thi thể nạn nhân được tìm thấy trong bán kính 5km quanh hiện trường. Tổng cộng, khoảng 150 thi thể đã được tìm thấy trong bán kính 5 km quanh hiện trường, một số bị cháy đen.

Nguồn tin cũng cho biết có khả năng cao máy bay gặp sự cố kỹ thuật, khi lao xuống theo chiều thẳng đứng. Một số bộ phận của máy bay bị cháy trước khi tiếp đất.

20h30

Thông tin được đại sứ quán Nga tại Cairo xác nhận trên tài khoản Twitter chính thức.

Trước đó, hãng tin Reuters dẫn lời lực lượng cứu hộ cho biết họ nghe thấy tiếng kêu cứu yếu ớt trong một phần thân máy bay.

Đến nay, có hơn 100 thi thể nạn nhân đã được tìm thấy trong đó có 17 trẻ em. Hãng tin AFP cho biết 15 thi thể đã được chuyển tới một đền thờ Hồi giáo tại Cairo.

Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lệnh cho các đội cứu hộ lên đường tới Ai Cập.

 


Một máy bay của hãng hàng không Nga Kogalymavia (Metrojet) (Ảnh: Tass)

Một máy bay của hãng hàng không Nga Kogalymavia (Metrojet) (Ảnh: Tass)

Thông tin từ giới chức Ai Cập khẳng định trên máy bay có tổng cộng 217 hành khách, gồm 214 người Nga và 3 người Ukraine. Trong số này 138 hành khách là nữ, 62 nam giới và 17 trẻ em.

Bộ ngoại giao Nga dẫn thông tin từ đại sứ quán ở Cairo thì cho biết trong số hành khách trên máy bay có 1 công dân Belarus.

Hãng máy bay Airbus xác nhận chiếc máy bay gặp nạn là mẫu Airbus A321-200, đã 18 tuổi đời, với gần 21.000 chuyến bay, tộng cộng 56.000 giờ bay.

Sự cố động cơ?

Mô phỏng đường đi của máy bay Nga trước khi rơi xuống Ai Cập

Văn phòng nội các Ai Cập khẳng định “còn quá sớm để xác định nguyên nhân vụ tai nạn, bởi toàn bộ vụ việc hiện đang được điều tra để làm rõ”.

Tuy nhiên, một nguồn tin tại sân bay Sharm el-Sheikh của Ai Cập tiết lộ với hãng thông tấn Nga RIA Novosti rằng, phi hành đoàn máy bay gặp nạn đã từng nhiều lần nêu vấn đề động cơ không khởi động được với các kỹ thuật viên tại sân bay.

Chuyên gia Mikail Robertson, đến từ trang theo dõi các chuyến bay Flight Radar 24 cho biết, dữ liệu bay cho thấy máy bay hoạt động bình thường trong 23 phút sau cất cánh, khi lên trên độ cao 30.000 feet (9144m). Nhưng sau đó, máy bay đột ngột giảm tốc độ từ 740km/h xuống còn 114,8 km/h rồi nhanh chóng mất độ cao.

"Việc vận tốc và độ cao giảm rất đột ngột cho thấy có điều gì đó bất thường không phải là chuyển hướng theo kế hoạch bay. Việc này đã xảy rất nhanh", ông Robertson trả lời kênh BBC.

Thanh Tùng-An Bình

Tổng hợp