1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tình báo Ukraine nói về chiến thuật "tung hỏa mù" của Nga tại Belarus

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Lực lượng tình báo Ukraine cho rằng quân đội Nga đang sử dụng chiến thuật "tung hỏa mù" tại Belarus nhằm phân tán sự chú ý của các lực lượng vũ trang Ukraine.

Tình báo Ukraine nói về chiến thuật tung hỏa mù của Nga tại Belarus - 1

Các tổ hợp phòng không S-400 và Pantsir-S của Nga và Belarus trong một cuộc tập trận chung (Ảnh: Bộ Quốc phòng Belarus).

Trả lời phỏng vấn báo New York Times, người đứng đầu cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine Kyrylo Budanov khẳng định Kiev chưa ghi nhận bằng chứng về một sự đe dọa trực tiếp từ biên giới Belarus.

"Tôi không loại trừ bất cứ khả năng nào. Tuy nhiên, Ukraine chưa ghi nhận bất cứ thông tin nào xác nhận mối đe dọa trực tiếp từ phía biên giới Belarus", ông Budanov nói.

Bên cạnh đó, người đứng đầu lực lượng tình báo Ukraine cho biết Nga đang sử dụng chiến thuật "tung hỏa mù" tại Belarus nhằm phân tán lực lượng của quân đội Ukraine.

Theo ông Budanov, những hoạt động chuyển quân cũng như huấn luyện sẵn sàng chiến đấu chung giữa quân đội Nga và Belarus trong thời gian gần đây được thực hiện với tần suất dày đặc nhằm "đánh lạc hướng" Ukraine về một cuộc tấn công từ biên giới Belarus, qua đó buộc Kiev phải chuyển quân từ những vùng xung đột quan trọng khác để bảo vệ biên giới phía Bắc.

Tình báo Ukraine nói về chiến thuật tung hỏa mù của Nga tại Belarus - 2
Các tổ hợp phòng không S-400 của Nga trong một cuộc tập trận tại Belarus (Ảnh: AP).

Chiến thuật "tung hỏa mù" của quân đội Nga còn được thể hiện qua việc Moscow thường xuyên điều động binh sĩ và trang thiết bị quân sự lên những toa tàu di chuyển đến khu vực gần biên giới giữa Belarus và Ukraine. Số binh sĩ và khí tài này sau đó không được đưa xuống tàu mà được đưa về ga xuất phát. Ông Budanov khẳng định đây là một động thái gây sức ép lên biên giới Ukraine.

Bình luận trên của ông Budanov trùng với nguồn tin của giới truyền thông về sự xuất hiện một cách dày đặc của các đoàn tàu chở vũ khí Nga gần khu vực biên giới Belarus - Ukraine.

Vào ngày 20/12, trang Defense Express đưa tin một đoàn tàu chở theo 23 xe tăng chiến đấu chủ lực T-80, 9 xe tải quân sự Urals và Kamaz, 8 toa chở nhiên liệu, 2 toa hành khách cùng 7 toa hàng khác của quân đội Nga đã di chuyển về khu vực gần biên giới giữa Ukraine và Belarus. Đích đến của đoàn tàu này là khu vực Luninets của Belarus, cách biên giới với Ukraine chỉ khoảng 60km.

Video đoàn tàu chở vũ khí Nga tiến về khu vực biên giới Belarus - Ukraine

Trước đó, một đoàn tàu khác mang theo 20 xe bọc thép 20 BMP-2, 7 xe tải quân sự Urals và một trung tâm chỉ huy di động được đặt trên khung gầm xe tải quân sự Kamaz cũng đã dừng chân tại khu vực biên giới Gomel của Belarus, cách lãnh thổ Ukraine khoảng 60km.

Ngày 19/12, truyền thông Ukraine cũng đã đưa tin về việc 20 xe tăng và 16 xe tải quân sự Urals của Nga đã được di chuyển từ trung tâm huấn luyện ở Lepelsky đến khu vực Slutsk thuộc vùng Minsk. Khu vực này nằm cách đường biên giới với Ukraine 150km.

Bộ Quốc phòng Nga và Belarus hiện chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên của giới chức tình báo Ukraine.

Ở một động thái khác, Bộ Quốc phòng Ukraine xác nhận Belarus đã điều động một lữ đoàn bộ binh cùng 2 lữ đoàn xe tăng đến khu vực biên giới với nước này.

Kiev khẳng định các lực lượng vũ trang nước này đã chuẩn bị đầy đủ những phương án đối phó trong trường hợp xung đột xảy ra tại khu vực biên giới phía Bắc. Những bài tập chống đổ bộ, phản pháo, phòng ngự khu vực và phòng không đã liên tục được lực lượng biên phòng Ukraine tiến hành trong những ngày qua.

Theo Ukrainska Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine