1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tình báo Mỹ đánh giá thương vong nặng nề của Nga ở Bakhmut

Thành Đạt

(Dân trí) - Quan chức Nhà Trắng cho biết Nga đã cạn kiệt binh lực và chịu thương vong nặng nề sau các cuộc giao tranh ở mặt trận Bakhmut trong những tháng qua.

Tình báo Mỹ đánh giá thương vong nặng nề của Nga ở Bakhmut - 1

Binh sĩ Ukraine chuẩn bị đạn pháo cho các cuộc giao tranh ở Bakhmut (Ảnh: Getty).

"Nga đã cạn kiệt kho dự trữ quân sự và lực lượng vũ trang. Chỉ tính từ tháng 12 năm ngoái, chúng tôi ước tính Nga đã phải hứng chịu hơn 100.000 thương vong, trong đó có hơn 20.000 người thiệt mạng trên chiến trường", người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói với các phóng viên hôm 1/5.

Ông Kirby dẫn thông tin tình báo mới được giải mật cho biết, khoảng một nửa số người thiệt mạng là thành viên của công ty quân sự tư nhân Nga Wagner. Đây là lực lượng tham gia cùng quân đội chính quy Nga trong các cuộc giao tranh ở Ukraine, đặc biệt ở mặt trận miền Đông.

Ông Kirby nói rằng Mỹ không đưa ra ước tính về thương vong của Ukraine vì họ là "nạn nhân".

Cả Nga và Ukraine đều chưa lên tiếng về thông tin trên. Hai nước cũng hiếm khi công bố số liệu thương vong chính thức.

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ nhấn mạnh, nỗ lực của Nga nhằm tấn công khu vực Donbass, miền Đông Ukraine thông qua thành phố Bakhmut đã thất bại. Ông Kirby tuyên bố Nga không giành được "bất kỳ vùng lãnh thổ nào thực sự có tầm quan trọng chiến lược".

Theo ông Kirby, Nga phải "trả giá đắt khủng khiếp" để đạt được những bước tiến ở thành phố Bakhmut, trong khi hệ thống phòng thủ của Ukraine ở khu vực này vẫn rất mạnh. Theo ông, con số thương vong gấp 3 lần con số thương vong của quân đội Mỹ trong chiến dịch Guadalcanal trong Thế chiến thứ hai.

"Điểm mấu chốt là nỗ lực tấn công của Nga đã bị đẩy lùi sau nhiều tháng giao tranh và những tổn thất nặng nề", ông Kirby cho biết thêm.

Serhii Cherevatyi, người phát ngôn của lực lượng vũ trang Ukraine ở miền Đông, hôm 1/5 xác nhận khoảng 100 binh sĩ Nga thiệt mạng mỗi ngày ở khu vực Bakhmut. Theo ông Cherevatyi, ở mặt trận Bakhmut, 25.600 quân nhân Nga, 65 xe tăng, 450 xe chiến đấu bọc thép, 154 khẩu pháo và 56 hệ thống pháo phóng loạt đang chiến đấu chống lại lực lượng Ukraine.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov hôm 16/4 xác nhận, khoảng 500 binh sĩ Nga thiệt mạng và bị thương mỗi ngày ở mặt trận Bakhmut.

Theo đánh giá trong tài liệu mật bị rò rỉ gần đây của Mỹ, khoảng 354.000 binh sĩ Nga và Ukraine bị thương vong trong cuộc xung đột kéo dài hơn một năm qua. Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ đánh giá, con số thương vong của Nga sau hơn một năm xung đột khoảng 189.500-223.000 người, trong đó 35.500-43.000 binh sĩ thiệt mạng. Ukraine tổn thất khoảng 124.500-131.000 binh sĩ, trong đó 15.500-17.500 người thiệt mạng.

Người phát ngôn của lực lượng vũ trang Ukraine ở miền Đông nói rằng, những trận chiến "khốc liệt chưa từng thấy trong những thập niên gần đây đang diễn ra ngay giữa khu vực đô thị của thành phố Bakhmut". Bakhmut cũng là mặt trận khiến Nga và Ukraine tổn thất nặng nề sau nhiều tháng giao tranh.

Tướng Oleksandr Syrskyi, tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine ở miền Đông, hôm 1/5 thông báo, các cuộc phản công của Ukraine đã đánh bật lực lượng Nga khỏi một số vị trí ở thành phố Bakhmut, nhưng tình hình tại đây vẫn còn khó khăn. Theo ông Syrskyi, các hoạt động giao tranh dữ dội vẫn tiếp tục ở mặt trận Bakhmut, nhưng Nga không thành công trong việc chọc thủng các phòng tuyến của Ukraine.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine