1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Thủ tướng Malaysia cáo buộc Triều Tiên gây nên cái chết của công dân

(Dân trí) - Lần đầu tiên Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã lên tiếng cáo buộc Triều Tiên về cái chết của công dân Kim Chol, người được cho là ông Kim Jong-nam, báo Bernama cho biết hôm qua 8/3.


Thủ tướng Malaysia Najib Razak. (Ảnh: Reuters)

Thủ tướng Malaysia Najib Razak. (Ảnh: Reuters)

Đổ lỗi cho Triều Tiên

Trả lời phỏng vấn báo Bernama hôm qua, Thủ tướng Malaysia Najib nói rằng: “Điều mà chúng ta đang phải đối mặt hiện giờ đó là hệ quả hành động của họ (Triều Tiên) trong vụ sát hại chính công dân của họ ở Malaysia, trên đất Malaysia, bằng một loại vũ khí hóa học bị nghiêm cấm”.

Những bình luận này bị cho là có thể làm phức tạp hơn nỗ lực đảm bảo việc đưa 11 công dân Malaysia đang bị “giữ chân” tại Triều Tiên về nước sau lệnh cấm xuất cảnh. Những người này gồm 2 nhân viên Liên Hợp Quốc, 3 nhân viên đại sứ quán Malaysia cùng với 6 người trong gia đình họ.

Quan hệ Malaysia - Triều Tiên đang có xu hướng leo thang căng thẳng do cuộc điều tra liên quan đến cái chết của một công dân Triều Tiên mang hộ chiếu tên Kim Chol.

Triều Tiên đã áp lệnh cấm xuất cảnh đối với toàn bộ công dân Malaysia tại nước này. Malaysia cũng đáp trả bằng việc cấm các nhà ngoại giao Triều Tiên xuất cảnh. Thủ tướng Malaysia Najib đã chỉ trích hành động của Triều Tiên không khác nào “bắt cóc con tin”, do đó yêu cầu Bình Nhưỡng lập tức để công dân Malaysia tự do đi lại nhằm tránh căng thẳng.

Dịu giọng vì sự an toàn của công dân


11 công dân Malaysia vẫn đang bị giữ chân tại Triều Tiên sau lệnh cấm xuất cảnh. (Ảnh: Star)

11 công dân Malaysia vẫn đang bị "giữ chân" tại Triều Tiên sau lệnh cấm xuất cảnh. (Ảnh: Star)

Sau khi đưa ra hàng loạt chỉ trích gay gắt nhằm vào Triều Tiên, Thủ tướng Malaysia được cho là bắt đầu dịu giọng vì sự an toàn của các công dân Malaysia đang kẹt lại Triều Tiên.

Phát biểu bên lề quốc hội hôm qua, Thủ tướng Najib nói rằng, vì sự an toàn của các công dân đang bị kẹt lại ở Bình Nhưỡng, Malaysia sẽ đàm phán với Triều Tiên về các vấn đề liên quan. Ông cho biết, hiện chính phủ Malaysia không có ý định cắt quan hệ ngoại giao với Triều Tiên hay đóng cửa đại sứ quán. “Hiện tại mối quan hệ này vẫn tiếp diễn bởi qua đó có thể cho chúng tôi một kênh liên lạc. Chúng tôi cần một kênh liên lạc với họ và đàm phán. Chúng tôi cũng sẽ không đóng cửa đại sứ quán”, Thủ tướng Najib nói.

Ông cho biết thêm, phía Malaysia đang tìm hiểu thực sự phía Triều Tiên muốn gì. “Chúng tôi đang tìm hiểu xem liệu chính phủ Triều Tiên muốn gì. Đồng thời, chúng tôi cũng giữ nguyên quyết định cấm công dân Triều Tiên ở Malaysia xuất cảnh, yêu cầu cảnh sát điều tra cái chết của ông Kim Chol”, ông Najib nói.

Trong một bình luận khác, cựu Bộ trưởng Công thương Malaysia Rafidah Aziz cho rằng những căng thẳng hiện tại giữa Malaysia và Triều Tiên sẽ không ảnh hưởng nhiều đến kinh tế của Malaysia, và cũng không dẫn đến bất cứ hành động quân sự nào.

“Triều Tiên sẽ không tới mức dùng đến hành động quân sự. Họ biết ai mới là thù địch với họ, tất nhiên không phải Malaysia. Tóm lại, Malaysia không muốn thái độ thù địch với Triều Tiên, Malaysia chỉ muốn giải quyết vấn đề, tìm ra sự thật đằng sau vụ sát hại ông Kim Chol”, ông Aziz nói.

Một người đàn ông Triều Tiên mang hộ chiếu tên Kim Chol đã bị sát hại hôm 13/2 khi đang chờ bắt chuyến bay đi Macao tại sân bay Kuala Lumpur. Giới chức Malaysia cho rằng, người này có thể bị đầu độc bằng chất độc thần kinh VX. Triều Tiên đến nay chỉ công nhận đây là công dân của họ, song từ chối xác nhận liệu đây có phải là ông Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Kim Jong-un hay không.

Cảnh sát Malaysia hiện bắt giữ một nữ nghi phạm mang quốc tịch Indonesia, một nữ nghi phạm quốc tịch Việt Nam. Họ tin rằng, còn ít nhất 8 nghi phạm Triều Tiên nữa có thể liên quan đến cái chết của ông Kim Chol, trong đó có bí thư thứ hai của đại sứ quán Triều Tiên tại Malaysia và một nhân viên hãng hàng không quốc gia Triều Tiê Air Koryo.

Minh Phương

Tổng hợp