1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Bồ Đào Nha: EU mất đoàn kết là "món quà" dành cho ông Putin

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Thủ tướng Bồ Đào Nha chia sẻ quan điểm về quá trình xin gia nhập EU của Ukraine.

Thủ tướng Bồ Đào Nha: EU mất đoàn kết là món quà dành cho ông Putin - 1
Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Costa (Ảnh: Getty).

Theo FT, Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Costa trong một cuộc phỏng vấn với giới truyền thông Anh đã bày tỏ sự lo ngại về những bất đồng trong nội bộ Liên minh châu Âu (EU) liên quan tới tư cách ứng viên của Ukraine.

Theo Thủ tướng Costa, các cuộc tranh luận giữa các nước EU về tư cách ứng viên của Ukraine có thể gây ra những "kỳ vọng ảo" và qua đó chia rẽ các thành viên trong khối. Ông Costa nhận định rằng sự mất đoàn kết trong EU sẽ là "một món quà" dành cho Tổng thống Nga Vladimir Putin.

"Mối rủi ro lớn nhất là tạo ra những kỳ vọng sai lầm về tư cách ứng viên của Ukraine. Vấn đề này cần phải được giải quyết bằng những giải pháp thiết thực hơn", Thủ tướng Costa nói.

Thủ tướng Bồ Đào Nha khẳng định, thay vì những tranh cãi không đáng có, "sự hỗ trợ tốt nhất mà Liên minh châu Âu có thể dành cho Ukraine vào lúc này chính là duy trì sự đoàn kết và thống nhất trong nội bộ của khối".

"Trong kỳ họp tới của Hội đồng châu Âu, tôi sẽ tập trung vào việc đạt được một cam kết rõ ràng của EU nhằm cung cấp những hỗ trợ khẩn cấp và xây dựng một nền tàng lâu dài để chuẩn bị cho giai đoạn phục hồi của Ukraine hậu xung đột", ông Costa chia sẻ.

Trong cuộc phỏng vấn này, Thủ tướng Antonio Costa đã tiết lộ rằng ông không phản đối tư cách ứng viên của Ukraine. Tuy nhiên, ông cho rằng các cuộc đàm phán gia nhập kéo dài hàng năm trời không phải là một điều phù hợp vào lúc này. "Ưu tiên của tôi vẫn là những hỗ trợ rõ ràng và khẩn cấp", ông Costa nhấn mạnh.

Theo FT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine