1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine tuyên bố bắn hạ tiêm kích Su-34 của Không quân Nga

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Lực lượng phòng không Ukraine tuyên bố bắn rơi máy bay chiến đấu Su-34 của Không quân Nga cùng nhiều máy bay không người lái khác.

Ukraine tuyên bố bắn hạ tiêm kích Su-34 của Không quân Nga - 1

Xác máy bay Su-34 và UAV Orlan-10 của quân đội Nga được cho là đã bị lực lượng phòng không Ukraine bắn hạ hôm 12/6 (Ảnh: Không quân Ukraine).

Không quân Ukraine cho biết các đơn vị phòng không nước này đã bắn hạ một cường kích bom Su-34 của Nga vào Chủ Nhật 12/6. Bên cạnh đó, nhiều máy bay không người lái (UAV) Orlan-10 cũng đã bị lực lượng này loại khỏi vòng chiến đấu.

Trong một thông báo được đưa ra trên mạng xã hội Facebook, Không quân Ukraine viết: "Vào khoảng 10 giờ sáng ngày 12/6, các đơn vị tên lửa phòng không của các lực lượng vũ trang Ukraine đã bắn trúng một chiếc cường kích bom Su-34 của không quân Nga gần khu vực Izium ở vùng Kharkov".

Cũng theo thông báo trên, chiếc cường kích xấu số của quân đội Nga đã lao xuống đất tại khu vực thuộc quyền kiểm soát của các lực lượng thân Nga. Số phận của phi công hiện chưa được xác định.

Cũng theo Không quân Ukraine, trong ngày 12/6, 10 máy bay không người lái Orlan-10 của Nga đã bị các khẩu đội súng phòng không Ukraine phá hủy. Thêm vào đó, các máy bay chiến đấu của Ukraine cũng tiến hành nhiều vụ không kích vào các mục tiêu do Nga kiểm soát. Kết quả vụ các nhiệm vụ không kích này là một kho đạn pháo của Nga đã bị phá hủy.

Trong thời gian gần đây, lực lượng không quân của Ukraine đã bắt đầu có những đợt tấn công đáp trả nhằm vào các mục tiêu của đối phương. Tuy nhiên, theo các chuyên gia nhận định, các máy bay chiến đấu và tên lửa hành trình của quân đội Nga vẫn đang chiếm ưu thế áp đảo trên không nhờ số lượng và hỏa lực vượt trội.

Theo Defense Express
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine