1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thiệt hại nặng nề của Ukraine sau đòn tập kích tên lửa hành trình Nga

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Khoảng 350.000 người dân thủ đô Kiev của Ukraine đã phải sống trong cảnh không có điện nước sau màn tập kích tên lửa của Nga hôm 31/10.

Thiệt hại nặng nề của Ukraine sau đòn tập kích tên lửa hành trình Nga - 1

Một trạm biến áp của Ukraine bốc cháy dữ dội sau đòn tập kích của quân đội Nga (Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine).

Sáng ngày 31/10 theo giờ địa phương, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết quân đội Nga đã tổ chức một cuộc tập kích đường không lớn nhằm vào các mục tiêu trọng yếu của Kiev. Đây được xem là động thái đáp trả của Nga nhằm vào vụ tập kích các tàu chiến của Hạm đội Biển Đen mà Moscow cáo buộc Kiev làm chủ mưu với sự hỗ trợ của các chuyên gia Hải quân Anh.

"Hôm nay, đối phương đã sử dụng 55 tên lửa hành trình Kh-101, một tên lửa hành trình Kh-59, 22 tên lửa từ hệ thống phòng không S-300, 4 máy bay không người lái (UAV) cảm tử Shahed-136 cùng một UAV Lancet-3 để tấn công vào các mục tiêu trên khắp lãnh thổ Ukraine", Tướng Valery Zaluzhnyi, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Ukraine xác nhận, đồng thời cáo buộc các oanh tạch cơ Tu-95 và Tu-160 của Moscow đã tham gia vào cuộc tập kích này từ không phận Biển Caspian.

Vụ tập kích sáng 31/10 đã nhằm vào nhiều hạ tầng quan trọng của Ukraine, trong đó có các trạm biến áp cung cấp năng lượng cho các nhà máy thủy điện của Kiev. Theo đó, một tên lửa đã đánh trúng trạm biến áp của nhà máy thủy điện Kaniv ở khu vực trung lưu của sông Dnieper. Đây là một nhà máy thủy điện có vai trò bù đắp năng lượng thiếu hụt ở vùng thủ đô Kiev cũng như các khu vực ở phía Đông Ukraine.

Quy mô của vụ tập kích vừa qua đã khiến 350.000 căn hộ ở thủ đô Kiev lâm vào cảnh mất điện. Hơn 80% người dân thủ đô cũng lâm vào cảnh mất nước do các trạm bơm không thể vận hành do thiếu điện. Nhiều đám cháy lớn cũng xảy ra tại thủ đô Kiev và nhiều vùng lãnh thổ Ukraine, buộc nhà chức trách phải điều động lực lượng cứu hỏa đến kiểm soát tình hình. Nhà chức trách hiện chưa công bố thương vong về người, nhưng khẳng định vụ tập kích hôm 31/10 đã gây ra thiệt hại nặng nề về tài sản, đặc biệt là đối với các cơ sở năng lượng của Ukraine.

Thiệt hại nặng nề của Ukraine sau đòn tập kích tên lửa hành trình Nga - 2

Người dân thủ đô Kiev trú ẩn dưới ga tàu điện ngầm hôm 31/10 (Ảnh: Reuters).

Đến tối ngày 31/10, Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết một phần mạng lưới điện tại Kiev đã được khôi phục. Tuy nhiên, ông thừa nhận tình cảnh cắt điện luân phiên vẫn sẽ xảy ra trong thời gian tới. Thị trưởng Klitschko cũng cảnh báo người dân về việc cắt giảm các phương tiện công cộng như tàu điện ngầm và xe điện nhằm tiết kiệm năng lượng cho thành phố.

Ở chiều ngược lại, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo quân đội nước này có thể tăng cường đáp trả Ukraine nếu Kiev tiếp tục tiến hành các vụ tấn công vào cơ sở quân sự như vụ tập kích Hạm đội Biển Đen hôm 29/10.

Theo AP, Ukrainska Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine