1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Thêm 1.000 tình nguyện viên Chechnya tới Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Lãnh đạo Cộng hòa Chechnya tuyên bố thêm 1.000 tình nguyện viên đang trên đường tới tham gia chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Thêm 1.000 tình nguyện viên Chechnya tới Ukraine - 1

Lực lượng chiến binh Chechnya (Ảnh: Telegraph).

"Apty Alaudinov đang dẫn đầu 1.000 tình nguyện viên từ Cộng hòa Chechnya (tới Ukraine) để tham gia chiến dịch nhằm phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine", Ramzan Kadyrov, lãnh đạo Cộng hòa Chechnya, thông báo trên Telegram hôm 17/3. Thông báo đề cập đến Apty Alaudinov - một người họ hàng của ông Kadyrov, theo AFP.

Reuters hôm 13/3 đưa tin, lãnh đạo vùng Chechnya thuộc Nga, Ramzan Kadyrov, tuyên bố đã đến Ukraine để gặp gỡ các binh sĩ Chechnya tham gia vào chiến dịch quân sự tại Ukraine. Kênh truyền hình Grozny của Chechnya đăng một video cho thấy ông Kadyrov ngồi trong một căn phòng tối, thảo luận với các binh sĩ Chechnya về một hoạt động quân sự mà họ nói rằng diễn ra ở khu vực cách thủ đô Kiev của Ukraine chỉ 7 km.

Ông Kadyrov tuyên bố 10.000 người Chechnya đã được triển khai để tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine, đồng thời cho biết con số này có thể tăng lên 70.000 người. Tuy nhiên, hầu hết các nhà phân tích tin rằng con số hiện tại dường như thấp hơn nhiều, chỉ khoảng 3.500 - 7.000 người.

Trước đó, trong một tuyên bố ngày 4/3, nhà lãnh đạo Cộng hòa Chechnya đã đề nghị Tổng thống Nga Vladimir Putin cho phép triển khai binh sĩ Chechnya tới các thành phố lớn của Ukraine nhằm nhanh chóng kết thúc chiến dịch quân sự ở nước này. Ông Kadyrov cho biết Chechnya sẵn sàng cử tình nguyện viên đến các vùng chiến sự nguy hiểm nhất ở Ukraine để chiến đấu cùng với quân đội Nga.

"Thưa Tổng thống, thưa Tổng tư lệnh, tôi từng nói nhiều lần rằng, tôi là lính bộ binh, tôi sẵn sàng hy sinh... Tôi đề nghị ngài cho các chiến binh của chúng tôi cơ hội để chứng tỏ hết khả năng của bản thân, cho họ cơ hội sử dụng tất cả sức lực có thể và không thể để hoàn thành việc này (bảo vệ chính quyền và nhân dân) một lần và mãi mãi", lãnh đạo Chechnya nói.

Những ngày đầu khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, các hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy đông đảo binh sĩ Chechnya tập trung tại một quảng trường ở thủ đô Grozny được cho là tình nguyện lên đường tham gia chiến dịch quân sự tại Ukraine.

"Các binh sĩ được trang bị đầy đủ và đã giành được một cơ sở quân sự Ukraine. Kiểm soát các thành phố như Kiev và Kharkov không phải vấn đề, nhưng nhiệm vụ của lực lượng là tiến hành chiến dịch một cách cẩn trọng và tránh thương vong", ông Kadyrov nói.

Ông Kadyrov cho rằng hành động quân sự tại Ukraine là "quyết định đúng đắn" và nhóm chiến binh của Chechnya sẵn sàng "thực hiện" mệnh lệnh của chính quyền Nga "trong bất kỳ hoàn cảnh nào". 

Cộng hòa Chechnya là khu vực gồm phần lớn người Hồi giáo. Mặc dù vẫn là một phần của Liên bang Nga, song Cộng hòa Chechnya đã được Moscow trao nhiều quyền tự trị.

Theo Fox News, đội đặc nhiệm Chechnya từng được triển khai để săn lùng khủng bố ở Syria và được Nga triển khai để chiến đấu ở những nơi khác, bao gồm ở Gruzia. Lực lượng này được cho là cũng chiến đấu với lực lượng Ukraine ở vùng ly khai Donbass, khi các cuộc chiến bắt đầu nổ ra vào năm 2014.

Theo AFP
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine