1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tuyên bố có thể kiểm soát các thành phố lớn ở Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết lực lượng quân sự Nga có thể kiểm soát hoàn toàn các thành phố lớn của Ukraine.

Nga tuyên bố có thể kiểm soát các thành phố lớn ở Ukraine - 1

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: Reuters).

"Bộ Quốc phòng Nga đảm bảo an toàn tối đa cho dân thường, nhưng cũng không loại trừ khả năng kiểm soát hoàn toàn các trung tâm dân cư lớn", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố hôm nay 14/3.

Ông Peskov cho biết, việc Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) loan tin Tổng thống Nga Vladimir Putin thất vọng với tiến độ của chiến dịch quân sự tại Ukraine giống như một hành động khiêu khích nhằm thúc đẩy Nga tấn công các thành phố.

"Chúng tôi không cần lời khuyên từ những chiến lược gia như vậy. Tất cả kế hoạch của nhà lãnh đạo Nga đều sẽ được thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn", ông Peskov nói thêm.

Theo người phát ngôn Điện Kremlin, khi bắt đầu chiến dịch, Tổng thống Putin đã yêu cầu quân đội Nga tránh đổ bộ vào các thành phố lớn như thủ đô Kiev vì lo ngại các đơn vị vũ trang Ukraine sẽ sử dụng dân thường làm lá chắn.

Nga tuyên bố chỉ tấn công các cơ sở quân sự tại Ukraine, không nhắm mục tiêu tới dân thường và cơ sở dân sự. Tuy nhiên, Ukraine đã cung cấp các bằng chứng cho thấy nhiều tòa nhà và khu dân cư đã bị phá hủy trong các trận pháo kích của Nga.

Ông Peskov xác nhận một số thành phố của Ukraine đã bị lực lượng Nga bao vây.

Khi được hỏi về phát biểu của các quan chức Mỹ rằng, Nga từng đề nghị Trung Quốc cung cấp thiết bị quân sự cho chiến dịch quân sự của Moscow tại Ukraine, ông Peskov trả lời: "Không có chuyện đó".

"Nga có tiềm lực độc lập của riêng mình để tiếp tục chiến dịch quân sự (tại Ukraine). Như chúng tôi đã nói, chiến dịch đang diễn ra theo đúng kế hoạch và sẽ được thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn", ông Peskov nói thêm.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Zhao Lijian hôm nay cũng lên tiếng bác bỏ cáo buộc của Mỹ về việc Nga đề nghị Bắc Kinh hỗ trợ quân sự. Theo ông Zhao, Washington gần đây cố tình lan truyền thông tin sai lệch về Trung Quốc liên quan đến các diễn biến ở Ukraine.

Ông Zhao nhấn mạnh Bắc Kinh luôn đóng vai trò mang tính xây dựng trong quá trình thiết lập hòa bình và thúc đẩy các cuộc đàm phán.

"Hiện tại, điều cốt yếu là tất cả các bên phải thực hiện kiềm chế, góp phần xoa dịu tình hình, chứ không phải đổ thêm dầu vào lửa, thúc đẩy giải quyết vấn đề bằng con đường ngoại giao chứ không phải leo thang căng thẳng", ông Zhao tuyên bố.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov hôm nay cho biết, quân đội Nga tham gia chiến dịch quân sự tại Ukraine đã tiến thêm 11 km trong 24 giờ qua.

"Quân đội Nga tiếp tục tiến công, tiến tới các khu vực Vodnoye, Sladkoye, Stepnoye, Taramuk và Slavnoye. Quân đội đã tiến được 11 km trong 24 giờ qua", ông Konashenkov nói.

Nga đang tăng cường các cuộc tiến công ở miền tây Ukraine. Một cuộc không kích khiến ít nhất 35 người thiệt mạng và 134 người bị thương tại một căn cứ quân sự ở Yavoriv gần biên giới với Ba Lan hôm 13/3.

Ở phía đông bắc Ukraine, lực lượng Nga đang phong tỏa Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, nơi đã hứng chịu các đợt pháo kích nặng nề nhất.

Theo Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine