1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tên lửa siêu vượt âm Nga phá hủy sở chỉ huy dưới lòng đất của Ukraine

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nga thông báo lần thứ 3 triển khai tên lửa siêu vượt âm Kinzhal trong chiến sự ở Ukraine và đã phá hủy một sở chỉ huy dưới lòng đất của Kiev ở khu vực Donetsk.

Tên lửa siêu vượt âm Nga phá hủy sở chỉ huy dưới lòng đất của Ukraine - 1

Một tên lửa siêu vượt âm Kinzhal của Nga (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga).

Bộ Quốc phòng Nga ngày 11/4 thông báo, một cơ sở chỉ huy kiên cố dưới lòng đất của lực lượng vũ trang Ukraine ở Donetsk, Đông Ukraine đã bị phá hủy bởi tên lửa siêu vượt âm Kinzhal, vũ khí có thể bay nhanh gấp 10 lần tốc độ âm thanh.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết, Moscow đã bắn rocket vào các mục tiêu của Ukraine trong ngày và cơ sở chỉ huy nằm gần khu vực Chasiv Yar ở Donetsk đã bị phá hủy sau khi trúng tên lửa Kinzhal từ một máy bay.

Ông Konashenkov cũng tiết lộ rằng, hệ thống phòng không Nga đặt tại Sinelnikovo Dnepropetrovsk đã bắn rơi một tiêm kích Su-27 của Ukraine.

Tổng cộng, quan chức trên cho biết, kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, Moscow đã phá hủy của Kiev 130 máy bay, 99 trực thăng, 243 tổ hợp tên lửa phòng không, 441 máy bay không người lái, 2.132 xe tăng và xe bọc thép khác, 241 hệ thống rocket phóng loạt, 913 pháo và súng cối, cùng 2.028 phương tiện quân sự đặc biệt.

Nga ngày 19/3 thông báo đã sử dụng tên lửa siêu vượt âm Kinzhal nhằm phá hủy kho vũ khí ngầm ở Tây Ukraine, đánh dấu lần đầu tiên Moscow sử dụng tên lửa hiện đại trong chiến dịch quân sự ở nước láng giềng. Sau đó, Nga tiếp tục sử dụng vũ khí này một ngày sau đó nhằm vào kho nhiên liệu gần Kostyantynivka, Ukraine.

Đây là lần thứ 3 Nga tuyên bố sử dụng tên lửa Kinzhal trong chiến dịch quân sự sắp bước sang tuần thứ 7 ở Ukraine.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã xác nhận 2 vụ việc Nga sử dụng tên lửa Kinzhal hồi tháng 3, cho rằng vũ khí của Nga không tạo ra nhiều khác biệt trong chiến dịch quân sự của Moscow, ngoại trừ việc nó gần như không thể bị đánh chặn.

Tên lửa siêu vượt âm là loại vũ khí có thể bay nhanh tối thiểu gấp 5 lần tốc độ âm thanh. Ngoài tốc độ cao, nó còn có quỹ đạo di chuyển rất khác biệt với các tên lửa dạng thường. Điều này khiến nó trở thành vũ khí rất đáng gờm trước các hệ thống phòng thủ đối phương. Ngoài ra, tên lửa Kinzhal của Nga còn có thể mang đầu đạn hạt nhân - yếu tố giúp nó trở nên linh hoạt và có sức mạnh răn đe với các đối thủ. Giới chuyên gia cho rằng, nguyên nhân khiến Nga quyết định triển khai Kinzhal ở Ukraine để gửi thông điệp cảnh báo cứng rắn tới Mỹ và phương Tây về sức mạnh của quân sự của Moscow.

Khoảnh khắc Nga khai hỏa tên lửa siêu vượt âm phá hủy kho vũ khí Ukraine

Theo Anadolou
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine