1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tên lửa Nga nhắm đến hơn 40 thành phố, thị trấn của Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Lần đầu tiên kể từ khi xung đột nổ ra, Ukraine phải hứng chịu đợt tấn công quy mô lớn như vậy của Nga nhằm vào các hạ tầng thiết yếu và điều này cho thấy Nga đang thay đổi chiến thuật.

Tên lửa Nga nhắm đến hơn 40 thành phố, thị trấn của Ukraine - 1

Người dân Kiev vội vã sơ tán khi Nga tập kích thủ đô của Ukraine hôm 10/10 (Ảnh: NYTimes).

Reuters dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine ngày 13/10 cho biết, trong vòng 24 giờ qua, tên lửa Nga đã nhắm vào hơn 40 thành phố, thị trấn của Ukraine, trong khi Không quân Ukraine thực hiện 32 cuộc tấn công vào 25 mục tiêu của Nga.

Oleksandr Senkevich, thị trưởng thành phố cảng Mykolaiv, viết trên mạng xã hội rằng thành phố này "bị pháo kích ồ ạt". "Một tòa  nhà 5 tầng trúng hỏa lực. Lực lượng cứu hộ đang có mặt tại hiện trường", ông cho biết.

Ngoài ra, Nga cũng dùng máy bay không người lái mang theo chất nổ để tấn công một khu vực ở vùng Kiev vào rạng sáng nay. Thống đốc Kiev Oleksiy Kuleba cho biết, dựa vào thông tin ban đầu, vụ tập kích được thực hiện bởi máy bay không người lái có xuất xứ Iran. Theo Phó chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Kyrylo Tymoshenko, các máy bay không người lái đã nhắm vào các hạ tầng quan trọng.

Trên Telegram, Thống đốc vùng Dnipropetrovsk Valentyn Reznichenko cho hay, tên lửa đánh trúng hơn 30 nhà cao tầng, nhà dân, các đường ống khí đốt, hơn 2.000 hộ gia đình mất điện.

Ở thị trấn Avdiivka, cuộc tập kích của Nga khiến ít nhất 8 người thiệt mạng.

Các cuộc tập kích diễn ra trong bối cảnh Ukraine đạt được những bước tiến đáng kể trong chiến dịch phản công bắt đầu từ cuối tháng 8. Giới chức Ukraine và các nhà phân tích tin rằng, Moscow đã thay đổi chiến thuật, tấn công diện rộng bằng tên lửa tầm xa và máy bay không người lái nhằm vào các hạ tầng thiết yếu của Ukraine như lưới điện để "gây thiệt hại nhiều nhất".

Chiến thuật này có thể buộc Kiev phải chia bớt lực lượng từ tiền tuyến để bảo vệ hậu phương, khiến tốc độ phản công chậm lại. Chiến thuật mới cũng làm lộ ra điểm yếu trong hệ thống phòng không của Ukraine.

Kiev đã kêu gọi các đồng minh và đối tác đẩy nhanh tốc độ, viện trợ nhiều hơn nữa vũ khí hiện đại, đặc biệt các tổ hợp phòng không.

Đại diện hơn 50 quốc gia phương Tây hôm 12/10 nhóm họp và cam kết sẽ cấp thêm vũ khí cho Kiev. Mặt khác, các bên cũng hối thúc Nga và Ukraine ngồi vào bàn đàm phán. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng, một thỏa thuận giữa Ukraine và Nga là cần thiết để chấm dứt xung đột nhưng nó cần phải tuân theo các điều kiện của Kiev.

Tổng thống Vladimir Putin dự kiến hôm nay sẽ hội đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan bên lề hội nghị khu vực diễn ra ở Kazakhstan để thảo luận các phương án hòa bình ở Ukraine. Tuy vậy, đến nay, chưa có dấu hiệu nào cho thấy Moscow và Kiev sẽ sớm nối lại hòa đàm.

Trong một diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Anh nhận định, sau khi rút lui khoảng 20km ở phía bắc Kherson hồi đầu tháng 10, Nga dường như đang tìm cách thiết lập một chiến tuyến mới ở phía tây.

Moscow kiểm soát tỉnh Kherson, miền Nam từ tháng 3 năm nay. Quân đội Ukraine cho biết, kể từ khi bắt đầu phản công hồi cuối tháng 8, họ đã giành lại kiểm soát hơn 1.200km2 ở Kherson.

Theo Reuters, AFP
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine