1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phương Tây cấp tập gửi vũ khí cho Ukraine sau trận tập kích tên lửa của Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Hơn 50 nước phương Tây đã cam kết cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine, đặc biệt là các hệ thống phòng không sau các cuộc tập kích tên lửa ồ ạt của Nga.

Phương Tây cấp tập gửi vũ khí cho Ukraine sau trận tập kích tên lửa của Nga - 1

Binh sĩ Ukraine phóng lựu pháo do Mỹ cung cấp (Ảnh: AFP).

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 12/10 cho biết nước này sẽ cung cấp các hệ thống radar và phòng không cho Ukraine trong những tuần tới, nhằm giúp Ukraine đối phó với các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Nga.

"Đây là một giai đoạn tấn công mới từ đất liền, trên biển, trên không và máy bay không người lái nhằm vào cơ sở hạ tầng thiết yếu và dân thường", ông Macron nói, đồng thời xác nhận radar và tên lửa phòng không sẽ được chuyển giao trong những tuần tới để "bảo vệ Ukraine trước máy bay không người lái và các cuộc tấn công bằng tên lửa" của Nga.

Pháp trước đó đã cung cấp tên lửa phòng không vác vai Mistral cho Ukraine. Một nguồn tin thạo tin cho biết Paris sẽ cung cấp cho Ukraine các tên lửa phòng không tầm ngắn Crotale, được sử dụng để đánh chặn tên lửa và máy bay tầm thấp.

Tổng thống Macron cũng tin rằng một thỏa thuận đàm phán giữa Ukraine và Nga sẽ đạt được vào một thời điểm nào đó để chấm dứt xung đột, nhưng thỏa thuận này cần phải tuân theo các điều khoản của Kiev.

Thông báo của Tổng thống Pháp được đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nước này phải hứng chịu các cuộc tấn công tên lửa "khủng khiếp" của Nga trong 2 ngày liên tiếp. Ông Zelensky nói rằng các lực lượng Nga đã bắn hơn 84 tên lửa hôm 10/10 và 28 tên lửa khác hôm 11/10 vào các thành phố ở Ukraine. Tuy nhiên, ông cũng xác nhận quân đội Ukraine đã bắn hạ hàng chục tên lửa và máy bay không người lái Nga.

Nga tuyên bố các cuộc tập kích tên lửa là hành động đáp trả một số âm mưu phá hoại của Ukraine nhằm vào các cơ sở hạ tầng quan trọng của Nga, bao gồm nhà máy điện hạt nhân Kursk, đường ống dẫn khí TurkStream và cầu Crimea.

Sau trận tập kích dữ dội của Nga, Tổng thống Volodymyr Zelensky và các quan chức Ukraine đã kêu gọi các nước hỗ trợ nâng cấp hệ thống phòng không tại nước này.

Bộ trưởng Quốc phòng Quốc phòng Ukraine Alexey Reznikov hôm 12/10 xác nhận đơn vị đầu tiên của hệ thống phòng không IRIS-T tiên tiến của Đức đã đến Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht mô tả lô khí tài này đóng vai trò quan trọng vào năng lực của Ukraine để tự vệ trước "các cuộc pháo kích bằng tên lửa" của Nga.

Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Kasja Ollongren cũng thông báo nước này sẽ viện trợ số tên lửa phòng không trị giá 15 triệu Euro cho Ukraine như một động thái đáp trả các trận tập kích tên lửa của Nga.

Cùng ngày, tại cuộc họp của Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine, hơn 50 quốc gia cũng cam kết sẽ cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine. Trong khi đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng kêu gọi các nước thành viên trong khối tập trung nhiều hơn vào việc cung cấp các hệ thống phòng không và tên lửa cho Ukraine.

Nhà lãnh đạo NATO ca ngợi Đức về việc cung cấp các khí tài tiên tiến cho Kiev. Ông nói thêm rằng NATO cần phải "mở rộng quy mô" nguồn cung vũ khí như vậy, vì Ukraine là một quốc gia rộng lớn với nhiều thành phố cần được bảo vệ trước các cuộc tấn công của Nga.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine