1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Taliban yêu cầu Mỹ dừng "sơ tán nhân tài của Afghanistan"

Đức Hoàng

(Dân trí) - Đại diện nhóm vũ trang Taliban yêu cầu Mỹ dừng việc sơ tán những công dân Afghanistan có năng lực, đồng thời tuyên bố cấm người dân nước này ra sân bay Kabul.

Taliban yêu cầu Mỹ dừng sơ tán nhân tài của Afghanistan - 1

Cảnh chen chúc hỗn loạn ở sân bay Kabul (Ảnh: Getty).

Trong buổi họp báo ngày 24/8, phát ngôn viên Taliban Zabihullah Mujahid cho biết, nhóm vũ trang này yêu cầu Mỹ dừng việc sơ tán những người Afghanistan có năng lực.

"Chúng tôi yêu cầu người Mỹ dừng khuyến khích người Afghanistan rời đi. Chúng tôi cần tài năng của họ", ông Mujahid nói, nhấn mạnh rằng, Mỹ đã và đang tiếp tục mời người dân nước này tới sân bay Kabul để lên các máy bay di tản.

Taliban cáo buộc, Mỹ đang đưa những "chuyên gia" người Afghanistan ra đi như các kỹ sư. "Chúng tôi yêu cầu họ dừng việc này lại", quan chức trên nói.

Ông Mujahid cho hay, Taliban giờ đây đã không cho phép công dân Afghanistan được tới sân bay Kabul vì tình hình hỗn loạn ở đó. Ông cho biết, các đám đông ở sân bay nên giải tán về nhà và họ sẽ được đảm bảo về mặt an ninh.

Taliban cho biết, các cơ quan báo chí, bệnh viện, trường học, đại học, chính quyền địa phương đã hoạt động bình thường trở lại.

Yêu cầu của Taliban được đưa ra trong bối cảnh, Mỹ và các nước phương Tây đang tăng tốc nhiệm vụ đưa hàng nghìn người rời khỏi Kabul.

Ông Mujahid nhấn mạnh lại tuyên bố của Taliban trước đó rằng, họ sẽ không cho phép Mỹ kéo dài thời hạn để hoàn tất việc di tản, dự kiến kết thúc vào cuối tháng này. "Họ có máy bay, họ có sân bay, họ nên đưa công dân và các nhà thầu của họ rời khỏi đây", ông Mujahid cho hay.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, ông hy vọng có thể hoàn tất việc sơ tán trước hạn chót 31/8.

Khoảng 50.000 người nước ngoài và người Afghanistan đã rời khỏi quốc gia Trung Nam Á này kể từ khi Taliban lên nắm quyền hôm 15/8, theo chính phủ Mỹ.

Hàng nghìn người Afghanistan đã đổ ra sân bay Kabul vì lo ngại Taliban có thể lập lại đường lối quản lý đất nước cực đoan theo luật Hồi giáo Sharia như những gì họ từng làm trong giai đoạn 1996-2001. Một số người Afghanistan muốn rời đi vì lo ngại  có thể bị Taliban trả thù vì họ từng làm cho lực lượng nước ngoài hoặc chính phủ Afghanistan thân phương Tây.

Ngoài ra, ông Mujahid cho biết, ông không thể xác nhận thông tin trong bài báo của Washington Post rằng, Giám đốc CIA William Burns đã gặp lãnh đạo Taliban Abdul Ghani Baradar mới đây.

Taliban cho biết, họ đang liên hệ với toàn bộ các đại sứ quán ở Kabul trong nỗ lực nhằm "duy trì quan hệ ngoại giao" trong bối cảnh nhóm vũ trang đang muốn thành lập chính phủ mới.

Sân bay Kabul "vỡ trận" bởi làn sóng di tản