1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Taliban tiến sâu vào Panjshir, phe kháng chiến ra điều kiện đình chiến

Minh Phương

(Dân trí) - Chỉ huy phong trào kháng chiến Afghanistan, ông Ahmad Massoud, cho biết lực lượng này sẵn sàng ngừng chiến và bắt đầu đàm phán nếu Taliban đáp ứng yêu cầu mà họ đưa ra.

Taliban tiến sâu vào Panjshir, phe kháng chiến ra điều kiện đình chiến - 1

Phe kháng chiến ở Panjshir (Ảnh: AFP).

"Lực lượng kháng chiến sẵn sàng chấm dứt xung đột ngay lập tức để đạt được hòa bình lâu dài nếu Taliban ngừng các cuộc tấn công và hoạt động quân sự ở Panjshir và Andarab. Chúng tôi hy vọng tiến hành một cuộc thảo luận quy mô lớn với các học giả, nhà cải cách, tiếp tục các thảo luận và đàm phán giữa các bên", Sputnik dẫn tuyên bố của ông Ahmad Massoud trên Facebook ngày 5/9.

Chỉ huy Mặt trận Kháng chiến Quốc gia Afghanistan (NRF) cho biết thêm: "NRF nhất trí về nguyên tắc giải quyết các vấn đề hiện tại, chấm dứt giao tranh ngay lập tức và tiếp tục đàm phán". Ông Massoud nói, ông hoan nghênh đề xuất của các học giả tôn giáo về giải pháp đàm phán chấm dứt xung đột.

Đáp lại đề nghị này, một phát ngôn viên của Taliban tuyên bố: "Chúng tôi không có gì để nói với Ahmad Massoud sau khi ông ta đã từ chối đề xuất hòa bình của chúng tôi".

Những tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Taliban nói đã tiến sâu vào trung tâm Panjshir, thành trì của phe kháng chiến và là lãnh thổ duy nhất ở Afghanistan chưa thuộc sự kiểm soát của Taliban.

Phát ngôn viên Taliban Bilal Karimi cho biết, các tay súng của họ đã chiếm các đồn cảnh sát và nhiều khu vực khác gần Bazarak, thủ phủ của Panjshir. Ông Karrimi cho hay, các cuộc giao tranh đang nổ ra ở quanh khu vực Bazarak và phe kháng chiến tổn thất nặng nề.

Muhammad Sohail Shaheen, một đại diện cấp cao khác của Taliban, hôm 5/9 nói với hãng tin TASS rằng, lực lượng này đã kiểm soát gần như toàn bộ Panjshir.
Trước đó, Emergency, tổ chức cứu trợ của Italia điều hành một bệnh viện ở Panjshir, cho biết Taliban đã đến làng Anabah, nơi họ điều hành một trung tâm phẫu thuật.

"Nhiều người đã chạy trốn khỏi các ngôi làng địa phương trong những ngày gần đây. Cho đến nay không có bất kỳ sự can thiệp nào vào các hoạt động của tổ chức", Emergency cho biết trong một tuyên bố hôm 4/9, đồng thời cho biết họ vẫn đang tiếp tục cung cấp các dịch vụ y tế tại Panjshir.

Các cuộc giao tranh giữa Taliban và phe kháng chiến có chiều hướng gia tăng những ngày gần đây sau khi các cuộc hòa đàm đổ vỡ. Hai bên đều thông báo tổn thất nặng nề của đối phương. Taliban từng tuyên bố Panjshir thất thủ, trong khi NRF cuối tuần qua cho biết đã tiêu diệt khoảng 600 tay súng Taliban và bắt giữ hàng trăm thành viên khác của Taliban. Tuy nhiên, các thông tin này đều rất khó kiểm chứng.

Người phát ngôn NRF Fahim Dashti nói rằng, Taliban đang dùng bộ máy tuyên truyền để "tung hỏa mù". Ông nhấn mạnh: "Lực lượng kháng chiến sẵn sàng tiếp tục chống lại bất cứ hoạt động gây hấn nào".

Chỉ huy kháng chiến Massoud được cho là đã nhiều lần đề xuất đàm phán, nhưng các nỗ lực đàm phán với Taliban đến nay không có kết quả. Phe kháng chiến đã đưa ra một số đề xuất, trong đó có đề xuất phải có ít nhất 30% đại diện của họ trong nội các mới của Afghanistan. Tuy nhiên, Taliban cho rằng yêu cầu này là "vô lý".

Taliban nổ súng ăn mừng sau tuyên bố kiểm soát Panjshir