1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Số người mắc Covid-19 toàn cầu tăng kỷ lục, Brazil "nhập nhèm" số liệu

(Dân trí) - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hối thúc các nước tiếp tục nỗ lực ứng phó đại dịch Covid-19 khi số ca mắc mới tăng kỷ lục trong khi dịch chưa đạt đỉnh ở khu vực Trung Mỹ.

Số người mắc Covid-19 toàn cầu tăng kỷ lục, Brazil nhập nhèm số liệu - 1
Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus (Ảnh: AFP)

Tại cuộc họp báo trực tuyến ngày 8/6, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, thế giới ghi nhận hơn 136.000 ca mắc mới Covid-19 trong ngày 7/6, mức tăng kỷ lục kể từ khi dịch bùng phát cuối năm ngoái. 75% trong số đó là các ca bệnh ở 10 quốc gia, chủ yếu là châu Mỹ và Nam Á.

"Hơn 6 tháng kể từ khi đại dịch bùng phát, đây không phải là lúc quốc gia nào từ bỏ nỗ lực ứng phó dịch", Reuters dẫn lời ông Tedros khi cho rằng thế giới còn phải đối phó lâu dài với Covid-19.

Trả lời câu hỏi liên quan đến nguồn gốc của Covid-19 và vai trò của

Tính tới ngày 9/6, toàn thế giới đã ghi nhận 6,8 triệu người mắc Covid-19 và 398.000 người tử vong vì bệnh.

Trung Quốc, ông Mike Ryan, Giám đốc điều hành Chương trình khẩn cấp của WHO, cho rằng hiện giờ chưa phải lúc quan tâm đến vấn đề này. "Chúng ta cần tập trung vào những gì mà chúng ta đang làm hôm nay đó là ngăn chặn làn sóng lây nhiễm thứ hai", ông Ryan nói.

Ông cũng cho biết thêm, số người mắc Covid-19 ở các nước Trung Mỹ tiếp tục tăng mạnh, đồng thời kêu gọi các nỗ lực quốc tế hỗ trợ khu vực này ứng phó đại dịch.

Brazil hiện là một trong những điểm nóng bùng phát Covid-19 với số người mắc Covid-19 đứng thứ hai thế giới chỉ sau Mỹ, trong khi số ca tử vong đứng thứ 3 thế giới. Ông Ryan nhấn mạnh, Brazil cần "nhất quán và minh bạch" trong việc công bố dữ liệu liên quan đến Covid-19.

Bộ Y tế Brazil cuối tuần qua bất ngờ xóa sạch dữ liệu thống kê về số người mắc bệnh và số người tử vong do Covid-19 trong vài tháng qua với lý do những số liệu này “không phản ánh đúng tình hình dịch bệnh thực tại”. Theo đó, trang web của Bộ Y tế chỉ còn thông tin cập nhật về số người mắc mới và số người tử vong trong vòng 24 giờ.

Trước những chỉ trích cho rằng chính phủ Brazil tìm cách che giấu số liệu thực tế về dịch Covid-19, hôm qua chính phủ nước này công bố số liệu mâu thuẫn về số ca mắc và tử vong vì Covid-19. Bộ Y tế Brazil hôm 7/6 công bố tổng số ca mắc Covid-19 ở nước này là 685.427, trong đó 37.312 người đã tử vong, tăng lần lượt 12.581 và 1.382 trường hợp so với một ngày trước đó. Tuy nhiên, vài giờ sau, dữ liệu được cập nhật cho thấy trong ngày Brazil có thêm gần 19.000 ca mắc mới và hơn 500 người chết, nhưng không đưa ra số liệu tổng hợp.

Trong thông cáo phát đi hôm qua, Bộ Y tế Brazil nói rằng, sự chênh lệch này là do sai sót cập nhật ở 2 bang và sau đó đã được điều chỉnh.Các công tố viên Brazil đã mở cuộc điều tra để xác định liệu việc xóa dữ liệu của Bộ Y tế có phạm luật hay không. Trong khi đó, Chủ tịch Hạ viện Brazil Rodrigo Maia cáo buộc Bộ Y tế nước này thao túng số liệu. Tình trạng nhập nhèm số liệu này dẫn đến việc một nhóm hãng truyền thông lớn ở Brazil tự đưa ra hệ thống tổng hợp số liệu.

Minh Phương

Theo Reuters