Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump và ông Zelensky tranh cãi tại Nhà Trắng
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chính quyền Trump 2.0

Robot Nga "giao bánh pizza mìn chống tăng" cho lính Ukraine trong hầm ngầm

Nguyễn Bình

(Dân trí) - Một binh sĩ Ukraine lấp ló hút thuốc ở cửa hầm ngầm đã bị UAV trinh sát đối phương phát hiện. Ngay lập tức robot của Nga đã "giao cặp bánh pizza" là 2 quả mìn chống tăng tới vị trí này.

Trong quá trình tuần tiễu trên không tại Tarasovka ở Donetsk, một UAV trinh sát thuộc Trung đoàn bộ binh cơ giới số 33 của quân đội Nga đã phát hiện đối phương xuất hiện gần những ngôi nhà dân thấp tầng. Đặc biệt, có lính Ukraine còn đứng lấp ló ở cửa hầm ngầm để hút thuốc đã làm lộ vị trí bí mật.

Để xóa sổ mục tiêu, lần này Nga dùng cách đánh khá đặc biệt. Ngay lập tức biệt đội "Storm" thuộc Trung đoàn 33 đã cho robot "giao cặp bánh pizza" là 2 quả mìn chống tăng (có thể là loại TM-62) đến tận nơi nhóm binh sĩ đối phương đang ẩn náu.

Robot chui thẳng xuống hầm, sau đó một vụ nổ với sức công phá khủng khiếp đã xảy ra. Khả năng cao là cả nhóm lính Ukraine đã bị chôn vùi trong đống đổ nát, nếu họ không bị thương hoặc thiệt mạng bởi sóng xung kích và mảnh thép thì cũng có rất ít cơ hội để chui ra ngoài.

Nga dùng robot mang mìn chống tăng tập kích cứ điểm Ukraine (Video: Telegram).

Cách đánh mới này của Nga đã tỏ ra hiệu quả.

Thứ nhất, robot chỉ là loại khá đơn giản dễ chế tạo và chi phí rất rẻ.

Thứ hai, binh sĩ Nga không cần phải mạo hiểm cơ động đến tận cửa hầm để kích hoạt rồi ném mìn xuống đó, tiết kiệm công sức và tránh nguy cơ bị đối phương tập kích trước khi đến được đích.

Kể từ mùa hè năm ngoái, binh sĩ Nga đã sáng tạo ra cách đánh mới, sử dụng vũ khí mạnh là mìn chống tăng, trực tiếp thả xuống cứ điểm đối phương. Một khi họ ném được khối thép chứa đầy thuốc nổ nặng cả chục kg vào cửa hầm thì coi như hoàn thành nhiệm vụ.

Với robot này, lính Nga hoàn toàn có thể ngồi ở vị trí an toàn, điều khiển nó "giao mìn" tới tận tay binh sĩ đối phương.

Thứ ba, có sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa UAV chỉ điểm từ trên không với người điều khiển robot, giúp nó tìm được đường đi khá bằng phẳng, vượt qua một số chướng ngại vật vốn rất dễ làm phương tiện bị kẹt giữa hành trình.

Thứ tư, các nhà chế tạo lựa chọn cơ cấu kích nổ điều khiển từ xa là giải pháp rất chính xác vì nếu dùng cơ cấu cơ học chạm nổ thì dễ vướng vào chướng ngại vật trên đường di chuyển.

Mìn chống tăng là loại vũ khí có sức công phá mạnh hơn nhiều so với mìn sát thương hoặc lựu đạn. Chúng được thiết kế để làm hư hỏng hay phá hủy các phương tiện, xe cơ giới như xe tăng, xe bọc thép, thiết giáp. Khi bị cán phải, mìn sẽ phát nổ, có thể xé tan chiếc xe hoặc làm hỏng trục lăn bánh xích, phá hủy sự cân bằng khiến xe tăng khó có thể hoạt động bình thường.

Vì thế, nếu mìn chống tăng được sử dụng để tấn công các tòa nhà hay hầm ngầm thì hiệu quả rất cao do sức công phá khủng khiếp của nó.

Một trong những loại mìn chống tăng mà lính Nga thường sử dụng là TM-62M với kết cầu là hình tròn lớn, dùng vỏ kim loại, bên trong chứa 7,5kg thuốc nổ. Chỉ cần 1 quả có thể san phẳng ngôi nhà kiên cố 4-5 tầng.