1. Dòng sự kiện:
  2. Chính quyền Trump 2.0
  3. Chiến sự Nga - Ukraine

Rộ tin Su-57 Nga 1 chọi 7, phá đội hình chiến đấu cơ Ukraine

Minh Phượng

(Dân trí) - Trận không chiến chưa từng có được cho là đã xảy ra giữa 1 tiêm kích Su-57 Nga với 7 chiến đấu cơ đối phương và bắn hạ 1 F-16 của Ukraine.

Rộ tin Su-57 Nga 1 chọi 7, phá đội hình chiến đấu cơ Ukraine - 1

Tiêm kích tàng hình Su-57 của Nga (Ảnh minh họa: Telegram).

Su-57 Nga "đơn thương độc mã" giữa bầy chiến đấu cơ Ukraine?

Theo chuyên trang phân tích quân sự 3MV, chiều 29/1, không quân Ukraine đã xuất kích khoảng 7 chiến đấu cơ cùng lúc, bao gồm MiG-29, Su-27 và thậm chí có cả 1 F-16. Cầu Crimea đã bị đóng và còi báo động không kích được phát đi ở các khu vực miền Nam nước Nga, nhưng không có cuộc tấn công nào diễn ra sau đó.

Nhiều khả năng, đội hình chiến đấu cơ Ukraine này thực hiện nhiệm vụ ném bom trên hướng Pokrovsk, tuy nhiên trên đường trở về, một số chiếc đã "biến mất khỏi radar trên vùng trời tỉnh Dnepropetrovsk". Có khả năng chúng bị Su-57 Nga chặn lại.

Topwar hôm 29/1 cho biết, thông tin Nga đã bắn hạ một máy bay chiến đấu F-16 của không quân Ukraine trên bầu trời vùng Zaporizhia đang được thảo luận sôi nổi. Phía Ukraine không bình luận về vấn đề này.

Cùng ngày, cũng xuất hiện thông tin cho rằng máy bay F-16 Ukraine có thể đã bị Su-57 của Nga bắn hạ. Trước đó, hôm 27/1, lô máy bay thế hệ thứ 5 tiếp theo, cùng với các máy bay chiến đấu khác, đã được chuyển giao cho lực lượng Không quân Vũ trụ Nga.

Cần lưu ý rằng, cuộc tấn công nhằm vào F-16 Ukraine được thực hiện vào thời điểm nó hoạt động ở vùng trời phía đông bắc Zaporizhia và có ý định phóng tên lửa do Anh sản xuất, có lẽ là loại Storm Shadow.

Bộ Quốc phòng Nga không bình luận về thông tin về việc Ukraine báo cáo mất máy bay chiến đấu F-16.

Hãng tin TASS đã liên hệ với Lầu Năm Góc để yêu cầu bình luận về thông tin về việc Ukraine mất thêm 1 chiếc F-16 ở khu vực Zaporizhia nhưng không nhận được câu trả lời.

Từ sau xung đột giữa Nga và Ukraine bùng nổ, Su-57 Nga vẫn hoạt động đơn lẻ, không có thông tin nào cho thấy dòng chiến đấu cơ này hoạt động theo nhóm. Do đó, trong trận không chiến kể trên, nếu thực sự xảy ra, có lẽ Su-57 đã "đơn thương độc mã", tức là 1 chọi 7 với nhóm máy bay đối phương.

Rộ tin Su-57 Nga 1 chọi 7, phá đội hình chiến đấu cơ Ukraine - 2

Nếu 1 đấu 1 trong không chiến, Su-57 Nga có nhiều lợi thế để hạ gục F-16 do Mỹ sản xuất (Ảnh minh họa: Literacy Corner Globa).

Su-57 vượt qua nỗ lực "dìm hàng" của phương Tây

Đến nay, chưa có bất kỳ thông tin nào về máy bay chiến đấu Nga bị bắn hạ trong không chiến. Ngược lại, không quân Ukraine được cho là đã chịu không ít tổn thất về máy bay chiến đấu, nhưng phía Kiev hiếm khi thừa nhận những tổn thất có liên quan.

Su-57 dù vừa mới được trang bị cho VKS nhưng nó đã được đưa vào chiến đấu ngay trong giai đoạn đầu xung đột. Tuy nhiên, phía Nga ít khi công khai thông tin, có lẽ vì lý do bảo mật.

Sau đó, VKS bắt đầu triển khai Su-57 trên chiến trường với quy mô lớn hơn. Việc chuyển giao đều đặn số lượng không nhỏ máy bay chiến đấu tàng hình loại này cho không quân Nga trong 3 năm qua, là minh chứng cho thấy về quy mô tham gia chiến đấu của Su-57 ngày càng tăng nhưng không gặp tổn thất nào.

Thậm chí, VKS còn đưa cả UAV tàng hình Okhotnik, được ví là "cánh bay trung thành" với Su-57 vào chiến đấu.

Dù vậy, Su-57 Nga đã từng nhiều lần bị truyền thông phương Tây hạ thấp uy tín, với những tin đồn về sự thất bại và khả năng tàng hình kém và coi là một sản phẩm thất bại.

Bất chấp "tiếng xấu", kể từ khi được đưa vào chiến đấu thực tế, nó đã đạt được thành tích chiến đấu khá tốt, khi không chỉ tham gia tấn công mặt đất, mà còn có thể tiến hành không chiến, đánh chặn và bắn hạ được máy bay chiến đấu của không quân Ukraine. Nhờ đó, Su-57 dần dần phá vỡ mọi nghi ngờ.

Để so sánh, có thể thấy F-35 của Mỹ chỉ thả bom vào các mục tiêu trên mặt đất trong thực chiến, còn Su-57 đa năng hơn nhiều và cũng chứng minh đây là phương tiện không chiến trong tương lai.

Su-57 đã kết hợp khả năng tàng hình và cơ động để tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa không đối không và không đối đất từ ngoài tầm nhìn nhưng chưa sử dụng pháo hàng không hay tên lửa không đối không tầm gần như R-73 trong cận chiến.

Không quân Ukraine chưa bao giờ từ bỏ kháng cự, với sự hỗ trợ của phương Tây, họ đã khôi phục được một số phi đội máy bay chiến đấu, nhưng đến nay, họ vẫn chưa đạt được mục tiêu mong đợi và chưa thể làm lung lay quyền kiểm soát của VKS trên bầu trời.

Theo báo cáo của Ukraine, VKS đã chịu tổn thất nặng nề và sứt mẻ đáng kể khả năng chiến đấu, nhưng trên thực tế, không quân Nga vẫn vượt trội hơn hẳn đối phương.

Hiện tại, các nỗ lực của không quân Ukraine vẫn chưa mang lại kết quả khả quan nào. Tình hình chiến đấu chung không có thay đổi đáng kể và Ukraine đang ở thế bất lợi khi quân đội Nga đang chiếm ưu thế về mọi mặt, không chỉ trên không mà còn trên bộ.

Truyền thông Mỹ đã bắt đầu thừa nhận thực tế trong các thông tin của mình, đặc biệt là xác nhận rằng Ukraine đang phải đối mặt với thiếu hụt quân số và mất đi các lợi thế để tiếp tục cuộc chiến tiêu hao với Nga.

Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine