1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Rộ nghi vấn Ukraine phóng tên lửa vào kho đạn trên lãnh thổ Nga

Đức Hoàng

(Dân trí) - Truyền thông Ukraine nói rằng phía Kiev dường như đã phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào một kho đạn ở lãnh thổ Nga gây ra nổ lớn, trong khi một hãng tin của Nga bác bỏ thông tin này.

Rộ nghi vấn Ukraine phóng tên lửa vào kho đạn trên lãnh thổ Nga - 1

Vụ nổ làm sáng rực bầu trời thành phố Nga (Ảnh: Dailymail).

RT đưa tin, các nguồn tin ở Ukraine nói rằng, các vụ nổ lớn làm sáng rực bầu trời thành phố Nga Belgorod vào tối 29/3 dường như là do tên lửa đạn đạo của Kiev phóng vào kho đạn của Moscow. Trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn video được cho là ghi lại cảnh kho đạn bốc cháy và những tiếng nổ lớn vang lên ở Begorod, thành phố nằm sát biên giới của Ukraine.

Nhà báo người Ukraine Yuriy Butusov nói rằng, kho đạn Nga dường như đã bị phá hủy bởi tên lửa đạn đạo OTR-21 Tochka-U của lực lượng Kiev. Tuy nhiên, phía Ukraine chưa lên tiếng về việc này. Nếu vụ việc này là sự thật, đây sẽ là vụ phóng vũ khí thứ 2 của Ukraine vào lãnh thổ Nga kể từ khi Moscow bắt đầu chiến dịch quân sự ở nước láng giềng hôm 24/2.

Các nguồn tin từ Ukraine nói rằng, các dân thường không bị thương vong trong vụ việc nhưng dường như có 4 quân nhân Nga bị thương.

Trong khi đó, hãng tin Nga RIA Novosti sau đó đã bác bỏ nguồn tin từ Ukraine, nói rằng vụ việc xảy ra do "lỗi của con người".

Rộ nghi vấn Ukraine phóng tên lửa vào kho đạn trên lãnh thổ Nga

Quan chức cấp cao tại Belgorod Vyacheslav Gladkov, xác nhận có vụ nổ xảy ra ở làng Krasny Oktyabr, nơi nằm cách biên giới Ukraine 20 km.

"Không có dân thường bị thương vong và không có thiệt hại xảy ra với ngôi làng. Lực lượng cứu hộ đang ở hiện trường. Nguyên nhân của sự việc sẽ được công bố sau", ông Gladkov phát biểu. Các vụ nổ kết thúc sau nửa giờ.

Trong khi đó, theo hãng tin TASS, 4 quân nhân Nga bị thương khi "một quả đạn bắn trúng" một cơ sở quân sự ở vùng Belgorod.

Vụ việc xảy ra sau khi phía Nga tuyên bố sẽ "giảm đáng kể" hoạt động quân sự ở Bắc Ukraine theo hướng tiếp cận Kiev và Chernigov. Đây được xem là diễn biến tích cực trong đàm phán hòa bình với Ukraine ở Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày hôm qua.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu nói với các phóng viên rằng mục tiêu chính của chiến dịch quân sự đã đạt được và giờ đây Nga sẽ tập trung vào hoạt động tác chiến ở Donbass, ám chỉ 2 vùng ly khai ở Đông Ukraine.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine