1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quân đội Myanmar cách chức 24 bộ trưởng và thứ trưởng sau đảo chính

Minh Phương

(Dân trí) - Sau cuộc đảo chính ngày 1/2, quân đội Myanmar đã cách chức hàng loạt quan chức trong chính quyền của bà Aung San Suu Kyi và thay mới nhiều vị trí lãnh đạo.

Quân đội Myanmar cách chức 24 bộ trưởng và thứ trưởng sau đảo chính - 1
Quân đội Myanmar bắt giữ Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi, giành quyền kiểm soát chính quyền. (Ảnh: EPA)

Theo Straits Times, thông qua đài truyền hình Myawaddy do quân đội kiểm soát, quân đội Myanmar ngày 1/2 thông báo cách chức 24 bộ trưởng và thứ trưởng của chính quyền dân sự. Đồng thời, quân đội Myanmar cũng bổ nhiệm 11 vị trí lãnh đạo các bộ gồm tài chính, y tế, thông tin, ngoại giao, quốc phòng, biên phòng và nội vụ.

Động thái trên diễn ra chỉ vài giờ sau khi quân đội bắt giữ hàng loạt quan chức cấp cao của chính quyền dân sự trong đó có Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi. Họ nói rằng, động thái này là nhằm phản ứng lại cuộc bầu cử mà họ cho là gian lận hồi tháng 11/2020.

Quân đội Myanmar đã ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài một năm trước khi tiến hành tổng tuyển cử. Vài giờ sau khi quân đội ban bố tình trạng khẩn cấp, người dân ở thủ đô Naypyitaw và các thành phố lớn như Yangon đã đổ xô mua tích trữ thực phẩm, rút tiền khỏi ngân hàng do lo ngại quân đội sẽ tiếp tục ban bố lệnh giới nghiêm.

Cuộc đảo chính quân sự hôm qua đánh dấu quân đội trở lại nắm quyền ở Myanmar sau 10 năm trao lại quyền lực cho chính quyền bán dân sự vào năm 2011. Cộng đồng quốc tế đã lên án cuộc đảo chính ở Myanmar. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến họp khẩn về vấn đề Myanmar vào hôm nay 2/2.

Dòng sự kiện: Đảo chính tại Myanmar