1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quân đội Hàn Quốc dồn dập tập trận “dằn mặt” Triều Tiên

(Dân trí) - Hải quân Hàn Quốc hôm nay 5/9 thông báo tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật quy mô lớn tại khu vực biển Nhật Bản trong một động thái nhằm đáp trả các hành động khiêu khích của Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân gần đây.

Hàn Quốc tập trận bắn đạn thật tấn công khu thử hạt nhân Triều Tiên

Tàu khu trục Hàn Quốc phóng tên lửa trong cuộc tập trận của Hải quân Hàn Quốc (Ảnh: Yonhap)
Tàu khu trục Hàn Quốc phóng tên lửa trong cuộc tập trận của Hải quân Hàn Quốc (Ảnh: Yonhap)

Yonhap dẫn thông báo của Hải quân Hàn Quốc ngày 5/9 cho biết nhiều phương tiện quân sự như tàu chiến Gangwon 2.500 tấn, tàu tuần tra 1.000 tấn, các tàu chiến mang tên lửa và các tàu cao tốc 130 tấn đã tham gia cuộc tập trận bắn đạn thật quy mô lớn trên biển Nhật Bản.

“Cuộc tập trận lần này nhằm cải thiện năng lực đáp trả nhanh chóng của quân đội với các động thái khiêu khích của kẻ thù. Nếu kẻ thù khiêu khích ở bất kỳ đâu, dù là trên hay dưới mặt nước, chúng ta sẽ ngay lập tức đáp trả và chôn vùi kẻ thù dưới đáy biển”, Đại tá Choi Young-chan, chỉ huy Nhóm Tác chiến hàng hải số 13 của Hải quân Hàn Quốc, cho biết.

Cuộc tập trận trên diễn ra chỉ 2 ngày sau khi Triều Tiên tuyên bố thử thành công bom nhiệt hạch hôm 3/9. Đây là vụ thử hạt nhân thứ 6 của Triều Tiên trong hơn 10 năm qua và là vụ thử mạnh nhất từ trước đến nay của Bình Nhưỡng.

Trước đó, thông báo của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết quân đội nước này ngày 3/9 đã tiến hành một cuộc tập trận bắn đạn thật phối hợp, với sự tham gia của các máy bay chiến đấu F-15K và tên lửa đạn đạo. Mục tiêu của cuộc tập trận này là tấn công khu thử hạt nhân Punggye-ri tại đông bắc Triều Tiên.

Hải quân Hàn Quốc đang lên kế hoạch tiến hành cuộc tập trận nhóm tác chiến kéo dài 4 ngày, bắt đầu từ ngày mai 6/9 ở vùng biển phía nam nước này. Cuộc tập trận này sẽ quy tụ hơn 10 tàu, bao gồm tàu chiến Chungbuk 2.500 tấn và cả tàu ngầm. Ngoài ra, máy bay trinh sát hàng hải P-3C Orion, máy bay đa nhiệm Lynx, máy bay chiến đấu F-15K và máy bay vận tải CN-235 cũng sẽ tham gia cuộc tập trận lần này.

Trong khi đó, Mỹ và Hàn Quốc cũng đã lên kế hoạch tổ chức cuộc diễn tập quân sự chống tàu ngầm chung trên biển Nhật Bản trong hai ngày 7-8/9 sắp tới.

Thành Đạt

Theo Yonhap