1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Quan chức Donetsk: Các nhóm quân Ukraine phá vây, rút khỏi chảo lửa Bakhmut

Thành Đạt

(Dân trí) - Một quan chức Donetsk cho biết quân đội Ukraine đang tìm cách rút khỏi thành phố Bakhmut theo từng nhóm nhỏ trước vòng vây hỏa lực Nga.

Quan chức Donetsk: Các nhóm quân Ukraine phá vây, rút khỏi chảo lửa Bakhmut - 1

Binh sĩ Ukraine lái xe tăng ở Chasiv Yar, gần thành phố Bakhmut (Ảnh: Getty).

"Tôi không loại trừ khả năng sẽ có những nỗ lực phá vây để rời khỏi thành phố (Bakhmut), vì các nhóm nhỏ (của quân đội Ukraine) đã rút lui trong hỗn loạn", hãng tin Tass dẫn lời ông Yan Gagin, cố vấn của lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, nói với kênh truyền hình Rossiya 24 hôm 7/3.

Theo quan chức Donetsk, lực lượng Ukraine đã chịu tổn thất và phải đầu hàng trong khi thực hiện những nỗ lực rút quân. Theo ông, mọi con đường trải nhựa xung quanh Bakhmut hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát hỏa lực của quân đội Nga.

Ông Gagin cho biết thành phố Bakhmut đã biến thành "hố đen" gây tổn thất nặng nề cho lực lượng Ukraine.

"Tổng thống Ukraine (Volodymyr Zelensky) từ lâu đã gọi Bakhmut là thành phố pháo đài, về nguyên tắc, việc mất thành phố này sẽ đồng nghĩa với việc mất tiền tuyến. Thành phố pháo đài giờ đã biến thành một hố đen hút quân lực của đối phương", ông Gagin nói thêm.

Quan chức Donetsk cho rằng việc lực lượng Nga bao vây Ukraine ở Bakhmut gợi nhớ lại cách các lực lượng Ukraine bị mắc kẹt ở Debaltsevo vào năm 2015.

"Thực tế mọi thứ đều nằm dưới sự kiểm soát của các lực lượng Nga. Có thể nói, Bakhmut là một chảo lửa mới, có thể ví như Debaltsevo trước đây, làm tiêu hao lực lượng Ukraine", ông Gagin tuyên bố.

Debaltsevo là nơi diễn ra cuộc giao tranh khốc liệt nhất giữa quân đội Ukraine và dân quân Donbass vào tháng 2/2015. Khoảng 5.000 quân nhân Ukraine đã bị bao vây vào thời điểm đó.

Ông Gagin xác nhận các lực lượng Nga đã kiểm soát khoảng một nửa diện tích Bakhmut sau nhiều ngày giao tranh khốc liệt. "Pháo binh, phương tiện và binh sĩ của chúng tôi đã ở trong thành phố. Họ kiểm soát gần một nửa Bakhmut", ông Gagin cho biết.

Yevgeny Prigozhin, người sáng lập tổ chức quân sự tư nhân Nga Wagner, ước tính hiện có khoảng 12.000-20.000 quân nhân Ukraine ở Bakhmut. "Cuộc chiến vô cùng khó khăn diễn ra cả ngày lẫn đêm, nhưng người Ukraine cũng không rút lui. Tổng thống Ukraine Zelensky không thiếu quân, hàng nghìn người được đưa đến đây", ông Prigozhin thông báo.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ cho rằng, Ukraine đang tiến hành một cuộc rút lui chiến thuật hạn chế khỏi thành phố Bakhmut. Một trong những dấu hiệu cho kế hoạch này là Ukraine cho nổ tung hai cây cầu gần Bakhmut.

Báo cáo của ISW nhận định việc phá hủy trước các cây cầu có thể là một dấu hiệu cho thấy quân đội Ukraine dường như tìm cách ngăn chặn sự di chuyển của Nga ở phía đông Bakhmut và hạn chế các tuyến đường đi ra phía tây.

Bakhmut là điểm nóng giao tranh giữa quân đội Ukraine và Nga suốt hơn 7 tháng qua. Quân đội Nga và lực lượng Wagner đang siết vòng vây Bakhmut từ 3 hướng đông, bắc, nam, đồng thời pháo kích dữ dội vào tuyến đường cuối cùng dẫn về phía tây thành phố nhằm ngăn chặn các lực lượng của Ukraine tiếp cận.

Theo giới chuyên gia, Bakhmut mang nhiều giá trị biểu tượng hơn là giá trị chiến lược. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho rằng, ngay cả khi Nga giành kiểm soát Bakhmut, điều này cũng không thể xoay chuyển cục diện chiến sự. Tuy nhiên, Moscow có thể cần một chiến thắng như vậy để lấy lại tinh thần sau những bước lùi vài tháng trở lại đây.

Với Ukraine, Bakhmut được coi là pháo đài và là biểu tượng cho năng lực kháng cự bền bỉ của Ukraine. Một số chuyên gia cho rằng, quân đội Ukraine quyết bám trụ để chứng minh những viện trợ của phương Tây không lãng phí vô ích và điều đó sẽ giúp củng cố niềm tin ở các đối tác, đồng minh. Ngoài ra, việc cố thủ ở thành phố được cho là không còn nhiều giá trị chiến lược này giúp Ukraine bào mòn nguồn lực của Nga, khiến họ không có đủ nguồn lực cho chiến dịch tấn công quy mô lớn tiếp theo.

Theo Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine