1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Binh sĩ Ukraine: "Bakhmut có nguy cơ thất thủ"

Thành Đạt

(Dân trí) - Trong khi giới chức Ukraine nói rằng các lực lượng vũ trang nước này sẽ tiếp tục bảo vệ thành phố Bakhmut ở miền Đông, vẫn có những dấu hiệu cho thấy họ sắp rút lui, theo hãng tin AFP.

Binh sĩ Ukraine: Bakhmut có nguy cơ thất thủ - 1

Binh sĩ Ukraine ở Bakhmut (Ảnh: Getty).

"Bakhmut sẽ thất thủ. Chúng tôi gần như bị bao vây. Các đơn vị đang dần rút lui theo các nhóm nhỏ", một lính xe tăng Ukraine nói với hãng tin AFP tại thành phố Chasov Yar, nơi cách Bakhmut khoảng 10km về phía tây.

Theo nguồn tin của Ukraine, con đường nối hai thành phố trên vẫn là con đường duy nhất tương đối an toàn trước các cuộc tấn công của Nga, đồng thời cảnh báo nếu các xe bọc thép của Ukraine bị sa lầy trong bùn đất, các phương tiện này có thể trở thành mục tiêu tấn công dễ dàng của pháo binh Nga.

AFP cũng dẫn đánh giá của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ cho rằng, Kiev đang tiến hành một cuộc rút lui chiến thuật hạn chế khỏi thành phố Bakhmut.

Theo ISW, Ukraine có thể đang chuẩn bị rút quân có chiến lược khỏi chảo lửa Bakhmut ở vùng Donbass. Một trong những dấu hiệu cho kế hoạch này là Ukraine cho nổ tung hai cây cầu gần Bakhmut.

Báo cáo của ISW nhận định việc phá hủy trước các cây cầu có thể là một dấu hiệu cho thấy quân đội Ukraine dường như tìm cách ngăn chặn sự di chuyển của Nga ở phía đông Bakhmut và hạn chế các tuyến đường đi ra phía tây.

Binh sĩ Ukraine: Bakhmut có nguy cơ thất thủ - 2

Thành phố Bakhmut ở miền Đông Ukraine (Ảnh: Bloomberg).

Bakhmut, thành phố nhỏ ở tỉnh Donetsk, là điểm nóng giao tranh giữa quân đội Ukraine và Nga suốt hơn 7 tháng qua. Quân đội Nga và lực lượng bán quân sự Wagner đang siết vòng vây Bakhmut từ 3 hướng đông, bắc, nam, đồng thời pháo kích dữ dội vào tuyến đường cuối cùng dẫn về phía tây thành phố nhằm ngăn chặn các lực lượng của Ukraine tiếp cận.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận tình hình ở Bakhmut khó khăn, tuy nhiên trong cuộc họp với các tư lệnh cấp cao của quân đội hôm 6/3, ông vẫn đề nghị tiếp tục các hoạt động ở thành phố này.

"Tôi đã trao đổi với Tổng tham mưu trưởng để tìm lực lượng phù hợp hỗ trợ các binh sĩ ở Bakhmut. Chúng ta sẽ không từ bỏ bất cứ phần lãnh thổ nào", ông Zelensky nhấn mạnh.

Giữa lúc còn nhiều đồn đoán về việc Ukraine rút quân hay bám trụ ở Bakhmut, Yan Gagin, một quan chức chính quyền ly khai Donetsk, cho biết Ukraine hiện có khoảng 10.000 quân tại chiến trường này.

Andrey Marochko, trung tá đã nghỉ hưu thuộc lực lượng dân quân Cộng hòa Nhân dân Lugansk (tự xưng), hôm nay cho biết quân đội Ukraine vẫn tăng cường lực lượng ở Bakhmut.

"Bộ chỉ huy các lực lượng vũ trang Ukraine đang cố gắng ngăn chặn một cuộc bao vây hoàn toàn nhằm vào Bakhmut. Đó là lý do họ tái triển khai các đơn vị sẵn sàng chiến đấu ở phía tây thành phố. Các vị trí tại đường tiếp tế đã được củng cố", ông Marochko dẫn thông tin từ tình báo Nga cho biết.

Theo ông Marochko, các lực lượng Ukraine đã tăng cường các cuộc pháo kích và đang nã pháo vào quân đội Nga từ thành phố Chasov Yar.

Theo giới chuyên gia, Bakhmut mang nhiều giá trị biểu tượng hơn là giá trị chiến lược. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho rằng, kể cả Nga giành kiểm soát thành phố Bakhmut ở miền Đông Ukraine, điều này cũng không thể xoay chuyển cục diện chiến sự. Tuy nhiên, Moscow có thể cần một chiến thắng như vậy để lấy lại tinh thần sau những bước lùi vài tháng trở lại đây.

Với Ukraine, Bakhmut được coi là pháo đài, là biểu tượng cho năng lực kháng cự bền bỉ của Ukraine. Một số chuyên gia cho rằng, quân đội Ukraine quyết bám trụ để chứng minh những viện trợ của phương Tây không lãng phí vô ích và điều đó sẽ giúp củng cố niềm tin ở các đối tác, đồng minh. Ngoài ra, việc cố thủ ở thành phố được cho là không còn nhiều giá trị chiến lược này giúp Ukraine bào mòn nguồn lực của Nga, khiến họ không có đủ nguồn lực cho chiến dịch tấn công quy mô lớn tiếp theo.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine