1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phó Tổng thống Mỹ tuyên bố “theo đến cùng” vấn đề Triều Tiên

(Dân trí) - Trong chuyến thăm tới Nhật Bản hôm nay 18/4, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence tuyên bố Washington sẽ không “nương tay” cho đến khi đạt được mục tiêu cuối cùng là phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Phó Tổng thống Mỹ bàn cách kiềm chế Triều Tiên khi tới Nhật Bản

Chia sẻ với các phóng viên sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Shinzo Abe và các lãnh đạo cấp cao của Nhật Bản, Phó Tổng thống Mike Pence cho biết Tổng thống Donald Trump tin rằng các sức ép về ngoại giao và kinh tế sẽ góp phần hối thúc Triều Tiên hợp tác trong việc từ bỏ chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này.

“Chúng tôi (Mỹ) tin tưởng rằng khi các quốc gia bắt tay với nhau để cùng gây sức ép về ngoại giao và kinh tế, chúng ta sẽ có cơ hội đạt được sự ổn định trên bán đảo Triều Tiên”, ông Pence nói.

Phó Tổng thống Mỹ cũng tuyên bố: “Chúng tôi sẽ không nghỉ ngơi và sẽ không nương tay cho tới khi đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên”.

Chính quyền của Tổng thống Trump đã để ngỏ khả năng áp đặt các biện pháp cứng rắn hơn với Triều Tiên, thậm chí không loại trừ phương án tấn công quân sự, sau các vụ thử tên lửa gần đây của Bình Nhưỡng. Gần đây nhất, ngày 17/4, ông Trump đã gửi một thông điệp ngắn gọn nhưng được cho là chứa nhiều hàm ý tới Triều Tiên, rằng “hãy biết cách hành xử”.

Nhân chuyến thăm tới Nhật Bản, Phó Tổng thống Pence tiếp tục nhấn mạnh cam kết của Mỹ trong việc duy trì mối quan hệ thân thiết với Tokyo, khẳng định liên minh Mỹ - Nhật là "hòn đá tảng" của hòa bình và an ninh khu vực Đông Bắc Á.

"Chúng tôi hiểu rằng đây là khoảng thời gian khó khăn khi người dân Nhật Bản phải đối mặt với sự khiêu khích ngày càng tăng trên biển Nhật Bản. Chúng tôi ủng hộ các bạn 100%", ông Pence cho biết, ngụ ý tới các động thái gây căng thẳng của Triều Tiên gần đây.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence (trái) bắt tay Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong cuộc gặp tại Tokyo ngày 18/4 (Ảnh: Reuters)
Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence (trái) bắt tay Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong cuộc gặp tại Tokyo ngày 18/4 (Ảnh: Reuters)

Trong cuộc gặp với Thủ tướng Abe, Phó Tổng thống Pence cam kết sẽ cùng nhà lãnh đạo Nhật Bản hối thúc Trung Quốc góp sức nhiều hơn nữa trong việc kiềm chế Triều Tiên. Thủ tướng Abe nhất trí quan điểm rằng việc gây sức ép với Bình Nhưỡng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết vấn đề hạt nhân và tên lửa của nước này. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Nhật Bản cũng khẳng định chuyến thăm của ông Pence diễn ra "hết sức đúng lúc” trong bối cảnh tình hình bán đảo Triều Tiên đang có nhiều diễn biến phức tạp.

Phó Tổng thống Pence tới Nhật Bản sau chuyến thăm tới Hàn Quốc - điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du châu Á kéo dài 10 ngày của ông. Tại Hàn Quốc, ông Pence cũng phát đi một tín hiệu cứng rắn tới Triều Tiên khi cảnh báo rằng “thời đại kiên nhẫn chiến lược” của Mỹ với Bình Nhưỡng đã kết thúc.

Chuyến thăm châu Á của ông Pence diễn ra khi Triều Tiên vừa tổ chức lễ duyệt binh lớn chưa từng có với các màn phô diễn sức mạnh quân sự gây chú ý tại thủ đô Bình Nhưỡng hôm 15/4. Chỉ một ngày sau đó, Bình Nhưỡng đã tiến hành phóng thử tên lửa đạn đạo nhưng không thành công. Không chỉ dừng lại ở đó, Triều Tiên được dự đoán sẽ tiếp tục thử hạt nhân lần thứ 6 vào cuối tháng này, nhân kỷ niệm ngày thành lập lực lượng quân đội.

Thành Đạt

Theo Korea Times