Pháp cảnh báo Mỹ: Trung Quốc là vấn đề lớn nhất, không phải EU
(Dân trí) - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump nên tập trung kiềm chế Trung Quốc thay vì nhắm vào Liên minh châu Âu (EU), vì đây là đồng minh của Mỹ.
![Pháp cảnh báo Mỹ: Trung Quốc là vấn đề lớn nhất, không phải EU - 1 Pháp cảnh báo Mỹ: Trung Quốc là vấn đề lớn nhất, không phải EU - 1](https://cdnphoto.dantri.com.vn/z68NuohDhw2sNiVyhSi60N9bbYs=/thumb_w/1020/2025/02/10/macronreuters-1709597177589-1739180176382.jpg)
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (Ảnh: Reuters).
Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Mỹ hồi cuối tuần, Tổng thống Macron đã gửi thông điệp đến ông Trump: "EU có phải là vấn đề lớn nhất của ông không? Tôi nghĩ là không. Vấn đề lớn nhất của ông là Trung Quốc. Vì vậy, ông nên tập trung vào vấn đề quan trọng nhất.
Châu Âu là đồng minh của ông. Nếu ông muốn châu Âu đầu tư nhiều hơn vào an ninh và quốc phòng, nếu ông muốn châu Âu phát triển - điều mà tôi nghĩ cũng là lợi ích của Mỹ - thì ông không nên làm tổn hại nền kinh tế châu Âu bằng cách đe dọa áp thuế".
Tuy nhiên, ông Macron cảnh báo sẽ sẵn sàng đối đầu với Washington nếu Mỹ quyết định áp thuế đối với hàng hóa từ EU.
Vào đầu tháng 2, ông Trump tuyên bố sẽ "chắc chắn" áp thuế đối với EU vì Mỹ đang bị khối này "đối xử quá tệ".
"Họ không nhập khẩu ô tô của chúng ta, không mua các sản phẩm nông nghiệp của chúng ta, về cơ bản, họ gần như không mua gì cả. Và chúng ta có một khoản thâm hụt thương mại khổng lồ với EU", ông Trump giải thích.
Theo Tổng thống Pháp, việc khơi mào một cuộc chiến thương mại với EU không nên là ưu tiên hàng đầu của Washington, nhất là khi thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức khác.
"Chúng ta phải giải quyết vấn đề Ukraine. Chúng ta có tình hình căng thẳng ở Trung Đông. Và chúng ta cũng có sự cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc", ông Macron nhấn mạnh.
Sự gắn kết kinh tế giữa Mỹ và EU là "rất chặt chẽ", vì vậy, "nếu áp thuế lên nhiều lĩnh vực, điều đó sẽ làm tăng chi phí và gây ra lạm phát ở Mỹ. Đó có phải là điều mà người dân Mỹ mong muốn không? Tôi không chắc", ông Macron nói thêm.
Khi được hỏi liệu có sẵn sàng đối đầu với Tổng thống Trump về vấn đề thuế quan hay không, ông Macron khẳng định: "Tôi đã từng làm điều đó và tôi sẽ tiếp tục. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên sẵn sàng tham gia vào cuộc đàm phán và phản ứng kịp thời".
Hôm 9/2, ông Trump tuyên bố rằng ông sẽ công bố mức thuế mới 25% đối với tất cả các mặt hàng thép và nhôm nhập khẩu vào Mỹ vào ngày 10/2 (giờ địa phương), và điều này sẽ ảnh hưởng đến "tất cả mọi người".
Trước đó, vào đầu tháng này, ông Trump đã tuyên bố áp thuế 25% đối với hàng hóa từ Canada và Mexico, và 10% đối với hàng hóa từ Trung Quốc, với lý do lo ngại về nhập cư bất hợp pháp và buôn lậu ma túy.
Tuy nhiên, sau đó, ông Trump quyết định hoãn áp thuế đối với Canada và Mexico trong 30 ngày để đổi lấy cam kết của hai chính phủ về việc tăng cường an ninh biên giới.
Tuần trước, các nhà lãnh đạo châu Âu hôm 3/2 đã cảnh báo rằng việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa mở rộng các biện pháp áp thuế đối với Liên minh châu Âu (EU) có nguy cơ châm ngòi cho một cuộc chiến tranh thương mại, gây tổn hại cho người tiêu dùng ở cả hai bờ Đại Tây Dương.
Trưởng đại diện chính sách đối ngoại của EU, bà Kaja Kallas, cho biết nếu Mỹ và châu Âu bắt đầu một cuộc chiến thương mại, "bên hưởng lợi sẽ là Trung Quốc".