1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phản ứng dữ dội của đảng Cộng hòa sau thông tin ông Trump bị truy tố

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Các thành viên đảng Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ đã có phản ứng dữ dội sau thông tin cựu Tổng thống Donald Trump bị truy tố.

Phản ứng dữ dội của đảng Cộng hòa sau thông tin ông Trump bị truy tố - 1
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng dàn lãnh đạo đảng Cộng hòa (Ảnh: Getty).

Ngày 30/3, truyền thông Mỹ đưa tin đại bồi thẩm đoàn tại quận Manhattan, New York đã biểu quyết đồng ý truy tố cựu Tổng thống Donald Trump. Quyết định truy tố nhiều khả năng sẽ được chính thức công bố vào thứ 3 tuần tới.

Trước thông tin trên, các thành viên đảng Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ đã đưa ra những phản ứng mạnh mẽ nhằm bảo vệ cựu Tổng thống.

Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy so sánh quyết định truy tố ông Trump với việc "vũ khí hóa hệ thống tư pháp Mỹ".

Đồng quan điểm với ông McCarthy, Chủ tịch nhóm nghị sĩ Cộng hòa tại Hạ viện Elise Marie Stefanik gọi quyết định của đại bồi thẩm đoàn ở quận Manhattan là "một cuộc săn phù thủy mang tính chính trị". Bà Stefanik đồng thời gọi ngày 30/3 là "một ngày đen tối cho nước Mỹ".

Thượng nghị sĩ Ted Cruz, một trong những đối thủ của ông Trump trong cuộc bầu cử sơ bộ đảng Cộng hòa vào năm 2016, cũng lên tiếng bảo vệ cựu Tổng thống.

"Sự thù ghét của đảng Dân chủ với ông Donald Trump là không có giới hạn. Bản chất của cuộc truy tố chính trị này là hoàn toàn chưa có tiền lệ và là một bước leo thang kinh hoàng trong việc vũ khí hóa hệ thống tự pháp", ông Cruz viết trên trang Twitter cá nhân.

Cựu Thị trưởng New York Rudy Giuliani, người từng đảm nhiệm vai trò luật sư riêng cho ông Trump, đăng đàn bày tỏ sự ủng hộ với thân chủ cũ.

"Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ Donald J. Trump đã bị truy tố bởi đại bồi thẩm đoàn tại New York. Quyết định này bắt nguồn từ những nỗ lực vô trách nghiệm và mang tính chính trị của công tố viên Alvin Bragg nhằm hạ bệ ông Trump", ông Giuliani nhấn mạnh.

Thống đốc bang Florida Ron DeSantis, người được xem là đối thủ lớn nhất của ông Trump trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa năm 2026, tỏ ra bất ngờ và lên tiếng bênh vực cựu Tổng thống.

Thống đốc DeSantis gọi quyết định truy tố ông Trump là "nỗ lực vũ khí hóa hệ thống tư pháp cho mục đích chính trị". Ông DeSantis đồng thời khẳng định sẽ hỗ trợ các công tố viên bang New York dẫn độ ông Trump nếu cựu Tổng thống từ chối tới trình diện tại tòa án quận Manhattan.

Đáp lại các phản ứng của đảng Cộng hòa, nhiều thành viên cao cấp của đảng Dân chủ đã lên tiếng ủng hộ quyết định của đại bồi thẩm đoàn ở bang New York.

"Đại bồi thẩm đoàn đã ra quyết định dựa trên sự thật và luật pháp. Không ai đứng trên pháp luật, mọi người đều có quyền ra tòa để chứng minh sự trong sạch. Hy vọng rằng cựu Tổng thống sẽ tôn trọng hệ thống tư pháp trong hòa bình", cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cho biết.

Thượng nghị sĩ Chuck Schumer, lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Mỹ, lên tiếng kêu gọi ông Trump chấp thuận quyết định của đại bồi thẩm đoàn.

"Donald Trump phải tuân thủ pháp luật như mọi người dân Mỹ. Ông ta sẽ được quyền xuất hiện trước hệ thống tư pháp và một bồi thẩm đoàn để tự quyết số phận của mình dựa trên số phận và luật pháp", ông Schumer viết trên Twitter.

Theo Reuters, Fox News
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine