1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bồi thẩm đoàn hoãn họp, ông Trump tạm thời thoát bị truy tố

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Một nguồn tin từ lực lượng hành pháp Mỹ cho biết, bồi thẩm đoàn trong vụ việc cựu Tổng thống Trump bị nghi trả tiền bịt miệng sao khiêu dâm sẽ không tiến hành thêm cuộc họp nào nữa trong tuần này.

Bồi thẩm đoàn hoãn họp, ông Trump tạm thời thoát bị truy tố - 1

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: CNBC).

Reuters dẫn một nguồn tin từ lực lượng hành pháp Mỹ hôm 28/3 cho biết, đại bồi thẩm đoàn ở quận Manhattan, New York sẽ không tiến hành thêm bất cứ cuộc họp nào khác trong tuần này để xem xét khả năng truy tố cựu Tổng thống Donald Trump trong nghi án trả tiền để đổi lấy sự im lặng của cựu sao khiêu dâm Stormy Daniels. Điều này đồng nghĩa với việc ông Trump nhiều khả năng sẽ chưa bị truy tố trong tuần này.

Trước đó, David Pecker, một cựu biên tập viên của báo National Enquirer, đã ra điều trần trước đại bồi thẩm đoàn vào hôm 27/3. Một số nguồn tin cho rằng ông Pecker có thể từng hỗ trợ ông Trump che giấu vụ việc trước giới truyền thông.

Stormy Daniels, tên khai sinh là Stephanie Clifford, tuyên bố từng có quan hệ tình dục với ông Trump ở Nevada vào năm 2006, thời điểm ông Trump đã kết hôn với bà Melania.

Để bịt miệng Stormy nhằm chuẩn bị cho chiến dịch tranh cử vào năm 2016, cựu Tổng thống Trump được cho là đã trả khoảng 130.000 USD để đổi lấy sự im lặng từ cựu sao khiêu dâm. Thông tin này đã bị Michael Cohen, người từng là luật sư riêng của ông Trump, khai với cơ quan chức năng. Các công tố viên quận Manhattan được cho là đã thu thập được một số tấm séc làm bằng chứng cho việc chuyển tiền của ông Trump cho bà Daniels.

Thời điểm của cuộc họp tiếp theo từ đại bồi thẩm đoàn tại New York hiện chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, việc đại bồi thẩm đoàn chưa thể đưa ra kết luận cuối cùng sau nhiều tuần họp liên tục có thể xem là một tín hiệu tích cực cho cựu Tổng thống Trump.

Trong thời gian qua, đội ngũ pháp lý cùng các đồng minh chính trị của ông Trump cũng đã hoạt động tích cực để hỗ trợ cựu Tổng thống.

Hôm 20/3, 3 nghị sĩ cao cấp của đảng Cộng hòa là Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Jim Jordan, Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện James Comer và Chủ tịch Ủy ban Hành chính Hạ viện Bryan Steil đã gửi một bức thư cho công tố viên quận Manhattan Alvin Bragg, yêu cầu ông ra điều trần vì "những quyết định công tố được đưa ra vì mục đích chính trị".

Việc điều trần này nhằm đảm bảo các công tố viên tại New York đã làm tròn trách nhiệm và không "lạm dụng quyền lực" trong quá trình điều tra cựu Tổng thống. Đảng Cộng hòa hy vọng cuộc điều trần này có thể gây sức ép, thậm chí là tìm ra những sai phạm để có thể hủy bỏ quyết định truy tố ông Trump.

Công tố viên Bragg sau đó lên tiếng chỉ trích lá thư trên, đồng thời cho rằng đây là một sức ép chính trị nhằm "giải vây" cho ông Trump.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Ông Trump bị truy tố