1. Dòng sự kiện:
  2. Chính quyền Trump 2.0
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Tổng thống Hàn Quốc bị bắt

Ông Zelensky thừa nhận Mỹ chưa bao giờ thực sự muốn Ukraine gia nhập NATO

Đức Hoàng

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận rằng Mỹ chỉ nói về việc sẽ kết nạp quốc gia Đông Âu vào NATO nhưng chưa bao giờ muốn điều đó.

Ông Zelensky thừa nhận Mỹ chưa bao giờ thực sự muốn Ukraine gia nhập NATO - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich, ông Zelensky ngày 14/2 nói rằng Mỹ chưa bao giờ thực sự muốn Ukraine gia nhập NATO, ngay cả trước khi chính quyền Tổng thống Donald Trump bắt đầu thay đổi cách tiếp cận đối với cuộc chiến giữa Kiev và Nga.

"Mỹ chưa bao giờ thực sự coi chúng tôi là thành viên NATO, họ chỉ nói về điều đó. Họ thực sự không muốn chúng tôi gia nhập NATO", ông Zelensky phát biểu.

Ông tiếp tục nhắc lại tuyên bố trước đó rằng nếu Ukraine không thể gia nhập liên minh NATO, "chúng tôi sẽ xây dựng NATO ngay tại Ukraine".

Mục tiêu chính thức của Ukraine trong cuộc chiến với Nga là khôi phục đường biên giới trước năm 2014 và trở thành thành viên NATO. Tuy nhiên, các quan chức trong chính quyền Trump đã tỏ ra hoài nghi về những mục tiêu này. Tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth gọi những mục tiêu đó là không thực tế, mặc dù sau đó ông đã điều chỉnh lại phát ngôn của mình.

Ông Zelensky đã gặp Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance tại hội nghị An ninh Munich.

"Tôi đã có một cuộc họp tốt đẹp với ông Vance. Tôi biết ơn ông ấy và toàn bộ nhóm của ông ấy vì cuộc thảo luận, với sự tham gia của Ngoại trưởng Marco Rubio và Đặc phái viên Keith Kellogg", ông Zelensky cho hay.

Ông Vance, người từng là thượng nghị sĩ và tỏ ra hoài nghi về viện trợ của Mỹ dành cho Kiev, cũng phát biểu tại hội nghị hôm 14/2. Ông chỉ trích các quan chức châu Âu về cách tiếp cận đối với tự do ngôn luận và nhập cư, đồng thời cảnh báo rằng nếu họ không điều chỉnh chính sách, họ có thể mất sự ủng hộ của công chúng.

"Nếu các bạn sợ chính cử tri của mình, thì Mỹ cũng không thể giúp được gì cho các bạn", Phó Tổng thống Vance tuyên bố.

Ông Vance cũng nhắc lại yêu cầu của chính quyền Mỹ rằng các nước NATO cần tăng chi tiêu quốc phòng. Hiện tại, 23 trong số 32 quốc gia thành viên NATO đang đáp ứng mục tiêu chi ít nhất 2% GDP cho quốc phòng.

Những phát biểu của ông Vance, bao gồm một số đề cập ngắn gọn đến cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine, diễn ra trong bối cảnh lo ngại gia tăng về cách chính quyền ông Trump xử lý cuộc chiến.

Trong khi chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden mạnh mẽ ủng hộ Kiev chống lại Nga, thì Tổng thống Trump đã tích cực thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình, khẳng định rằng đã đến lúc kết thúc chiến tranh.

Ông Trump đã điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào hôm 12/2, khiến ông Zelensky bày tỏ sự thất vọng vì ông Trump không trao đổi với ông trước.

Trả lời phóng viên tại Nhà Trắng, ông Trump từ chối xác nhận liệu ông có coi Ukraine là một "bên bình đẳng" trong các cuộc đàm phán hòa bình hay không.

Ngoài ra, trong một bài phỏng vấn với NBC, ông Zelensky thừa nhận Ukraine sẽ có "cơ hội sống sót thấp" trước các cuộc tấn công của Nga nếu không có sự hỗ trợ từ Mỹ.

"Có lẽ sẽ rất khó khăn. Và tất nhiên, trong mọi tình huống khó khăn, bạn vẫn có cơ hội. Nhưng chúng tôi sẽ có cơ hội thấp để sống sót nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ", ông Zelensky cho biết trong cuộc phỏng vấn.

Theo The Hill
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine