1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Zelensky ký lệnh trừng phạt ông Putin và 34 quan chức Nga

Đức Hoàng

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ký sắc lệnh trừng phạt người đồng cấp Nga Vladimir Putin và 34 quan chức khác của Moscow.

Ông Zelensky ký lệnh trừng phạt ông Putin và 34 quan chức Nga - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Tass đưa tin, theo sắc lệnh được công bố trên trang web của Tổng thống Zelensky hôm 9/6, Ukraine đã công bố lệnh trừng phạt Tổng thống Nga Vladimir Putin và các quan chức cấp cao của Moscow.

"Dựa trên Điều 107 của Hiến pháp Ukraine, tôi ban hành quyết định của Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine ngày 9/6/2022 về việc áp dụng các lệnh hạn chế về mặt kinh tế với các cá nhân", sắc lệnh viết.

Tên của Tổng thống Putin và các quan chức khác được liệt kê ở phần phụ lục của sắc lệnh.

Lệnh trừng phạt của Ukraine nhằm vào nhà lãnh đạo Nga bao gồm lệnh cấm nhập cảnh và phong tỏa tài sản của ông ở Ukraine. Danh sách cũng gồm 35 quan chức Nga, bao gồm cả phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov, Thủ tướng Mikhail Mishustin, Ngoại trưởng Sergei Lavrov, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu và các phó thủ tướng, bộ trưởng khác của Moscow.

Theo Tass, Nga tính tới nay chưa áp bất cứ lệnh trừng phạt nào lên ông Zelensky.

Động thái của Ukraine diễn ra trong bối cảnh ông Zelensky nhiều lần bày tỏ mong muốn gặp trực tiếp ông Putin để bàn bạc về thỏa thuận nhằm khép lại chiến dịch quân sự mà Moscow thực hiện ở nước láng giềng hơn 100 ngày qua.

"Tôi vẫn kiên quyết và quyết tâm, dù tôi muốn điều đó hay không. Tôi sẵn sàng đàm phán trực tiếp với Tổng thống Putin nếu chúng tôi thảo luận về việc chấm dứt cuộc chiến này một cách nghiêm túc", Tổng thống Zelensky nói trong cuộc phỏng vấn với Financial Times được công bố hôm 7/6.

Ông Zelensky thừa nhận, Ukraine không thể phản công vì "lép vế" hơn Nga về khí tài quân sự.

"Chúng tôi thua kém (so với Nga) về khí tài quân sự, do vậy chúng tôi không thể tiến công. Chúng tôi hứng chịu nhiều thiệt hại hơn, trong khi cứu sống người dân là ưu tiên hàng đầu của tôi", ông Zelensky nói thêm.

Hồi tháng 5, ông Zelensky tuyên bố, Tổng thống Vladimir Putin là quan chức Nga duy nhất mà ông sẵn sàng gặp để thảo luận về cách thức chấm dứt xung đột. Trong khi đó, ông Putin cũng khẳng định Nga sẵn sàng đối thoại với Ukraine.

Theo Tass, Sputnik
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine