Ông Zelensky không thoải mái vì ông Trump điện đàm với ông Putin trước
(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận ông không thấy thoải mái vì ông Tổng thống Mỹ Donald Trump điện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin trước.
![Ông Zelensky không thoải mái vì ông Trump điện đàm với ông Putin trước - 1 Ông Zelensky không thoải mái vì ông Trump điện đàm với ông Putin trước - 1](https://cdnphoto.dantri.com.vn/rB1y9tJRjGSy9B6KSnsNcPEjMPk=/thumb_w/1020/2025/02/14/10c10d03c73fd392bb10e9082daf5228-1739500458396.jpg)
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: AFP).
Ông Zelensky cho biết vào ngày 13/2 rằng ông cảm thấy "không mấy dễ chịu" khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin trước khi gọi cho ông.
Một ngày trước đó, ông Trump đã có các cuộc điện đàm riêng với ông Zelensky và ông Putin, sau đó tuyên bố rằng cả hai nhà lãnh đạo đều "muốn chấm dứt hàng triệu cái chết đang diễn ra trong cuộc chiến giữa Nga và Ukraine".
Giữa những lo ngại rằng Mỹ có thể đàm phán với Nga về Ukraine mà không có sự tham gia của Kiev, ông Zelensky cho biết ông muốn có một kế hoạch chung với Washington trước khi bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào bắt đầu.
Ông Zelensky cũng thừa nhận không hài lòng khi ông Trump gọi cho ông Putin trước khi gọi cho ông, trong khi nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng ông Trump muốn nói chuyện với cả hai cùng lúc.
Theo Andriy Yermak, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Zelensky và ông Trump đã đồng ý bắt đầu làm việc để chấm dứt chiến sự.
Ông Zelensky mô tả cuộc trò chuyện với ông Trump là "tốt đẹp" và khẳng định rằng ông Trump không nói với ông rằng "Tổng thống Putin và Nga là ưu tiên hàng đầu".
"Hôm nay, chúng tôi tin vào những lời nói này. Điều quan trọng đối với chúng tôi là duy trì sự ủng hộ của Mỹ. Tôi không coi cuộc gọi này là một dấu hiệu cho thấy ông Trump coi Nga là ưu tiên hàng đầu.
Mặc dù trong bất kỳ trường hợp nào, điều đó cũng không mấy dễ chịu, bởi vì các bạn biết rõ phản ứng của xã hội Ukraine và châu Âu: Không có gì về Ukraine mà không có Ukraine", ông Zelensky cho hay.
Theo ông Zelensky, ưu tiên của Kiev là cuộc gặp giữa Ukraine và Mỹ, cũng như phát triển một kế hoạch "để ngăn chặn ông Putin".
"Tôi nghĩ sẽ hợp lý hơn nếu trao đổi với Nga sau đó", Tổng thống Ukraine nói, đồng thời nhấn mạnh mong muốn các đối tác châu Âu tham gia vào các cuộc đàm phán.
Trước đó, ông Trump tuyên bố rằng ông và Tổng thống Putin sẽ có cuộc gặp trực tiếp tại Ả Rập Xê Út, mặc dù mức độ tham gia của Ukraine trong các cuộc đàm phán này vẫn chưa rõ ràng.
Ông Zelensky dự kiến sẽ gặp Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance để thảo luận về đề xuất đất hiếm của ông Trump trong Hội nghị An ninh Munich. Ông cũng dự kiến sẽ gặp đặc phái viên Mỹ về Ukraine - Nga Keith Kellogg và Ngoại trưởng Marco Rubio.
Người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov, cho biết vào ngày 13/2 rằng Nga đã bắt đầu thành lập một nhóm để đàm phán với Mỹ, bao gồm cả về cuộc chiến ở Ukraine.
Sau cuộc hội đàm giữa ông Trump với ông Zelensky và ông Putin, Kaja Kallas, nhà ngoại giao hàng đầu của EU, tái khẳng định ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, đồng thời nhấn mạnh rằng châu Âu phải có "vai trò trung tâm" trong bất kỳ cuộc đàm phán nào.
Ông Peskov cũng cho biết vẫn còn "quá sớm" để châu Âu tham gia vào các cuộc đàm phán. Sau đó, nhóm bộ trưởng ngoại giao của các quốc gia châu Âu - bao gồm Đức, Pháp, Ba Lan và Anh - đã ra tuyên bố rằng, "Ukraine và châu Âu phải là một phần của bất kỳ cuộc đàm phán nào".