1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Zelensky chỉ trích phương Tây vì không viện trợ đủ Patriot cho Ukraine

Đức Hoàng

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chỉ trích phương Tây vì không viện trợ 7 lá chắn Patriot để Kiev có thể phòng thủ hiệu quả trước các đợt tấn công quy mô lớn của Nga.

Ông Zelensky chỉ trích phương Tây vì không viện trợ đủ Patriot cho Ukraine - 1

Một hệ thống phòng không Patriot (Ảnh minh họa: Quân đội Mỹ).

Tổng thống Zelensky đã chỉ trích các đối tác phương Tây, nói rằng nếu họ cung cấp cho phía Kiev nhiều hệ thống phòng không Patriot mạnh mẽ hơn thì người Ukraine sẽ không thiệt mạng trong các cuộc tấn công quy mô lớn của Nga bằng tên lửa đạn đạo.

"Làm sao các bạn có thể sống và ngủ một cách yên bình khi các bạn có hàng chục hệ thống phòng không Patriot và nếu bạn cung cấp cho Kiev 7 lá chắn như vậy, người Ukraine ở Kharkov, Kherson và Odesa sẽ không thiệt mạng. Các bạn có thể sống bình thường khi biết điều này không?", ông Zelensky phát biểu.

Tổng thống Zelensky cho biết ông không hiểu được động thái từ phương Tây. Ông cho rằng, việc phương Tây tiếp tục trì hoãn viện trợ cho Kiev khiến cho nhiều người ở Ukraine thiệt mạng.

Ngoài chỉ trích, ông Zelensky cũng cảm ơn các đối tác phương Tây vì đã chuyển vũ khí cho Ukraine trong thời gian qua.

Vào tháng 4 năm ngoái, Ukraine đã nhận được hai hệ thống Patriot đầu tiên từ Mỹ và Đức. Vào tháng 10/2023, Đức cam kết cung cấp một hệ thống Patriot khác để hỗ trợ Ukraine đối phó sự gia tăng các cuộc tấn công của Nga trong những tháng mùa đông.

Patriot là hệ thống tên lửa phòng không tầm xa đa năng, tầm bắn từ 70-160km, có khả năng tác chiến trong mọi điều kiện thời tiết.

Patriot có khả năng đánh chặn nhiều mục tiêu từ trên không, bao gồm máy bay chiến đấu, tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình. Radar của Patriot là một trong những bộ phận quan trọng nhất, vì có thể phát hiện và theo dõi hơn 100 mục tiêu và có tầm hoạt động hơn 100km.

Phát biểu của ông Zelensky đến trong bối cảnh Nga trong thời gian qua đẩy mạnh các cuộc tập kích quy mô lớn vào Ukraine. Hàng trăm tên lửa và UAV đã được phóng đi nhằm vào hàng loạt mục tiêu quân sự, cơ sở hạ tầng của Ukraine trong những ngày cuối năm 2023 và đầu 2024.

Cố vấn tổng thống Ukraine, ông Mykhailo Podolyak cho biết trong những ngày qua Nga đã sử dụng hầu hết các loại vũ khí có trong kho, từ  tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo tới tên lửa siêu vượt âm.

Các nhà phân tích quốc tế cho rằng cuộc tấn công dữ dội của tên lửa Nga nhằm mục đích áp đảo hệ thống phòng thủ tên lửa của Ukraine.

Cách tiếp cận này đã đạt được một số thành công. Theo giới chức Ukraine, Ukraine chỉ bắn hạ được 18 trong số 51 tên lửa bắn vào nước này trong ngày 8/1.

Các chiến thuật mới cũng đã được áp dụng. Ví dụ, Nga đã bắt đầu sơn màu đen cho các máy bay không người lái tự sát, ngụy trang chúng trên bầu trời đêm.

Ukraine nói Nga đã thay động cơ chạy bằng cánh quạt trên UAV thành động cơ phản lực, làm tăng tốc độ của máy bay không người lái.

Phát biểu trên đài truyền hình quốc gia, người phát ngôn Bộ chỉ huy lực lượng không quân Ukraine, ông Yurii Ihnat cho biết phiên bản máy bay không người lái Shahed chạy bằng động cơ phản lực sẽ hoạt động "giống như một tên lửa hành trình mini".

Ông cho rằng chúng có thể có trọng tải nhỏ hơn nhưng tốc độ bay nhanh hơn nhiều, có thể hơn 500km/h, khiến chúng khó bị bắn hạ hơn.

Theo Ukrainska Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine