1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump tuyên bố sắp tấn công Syria bằng tên lửa mới "đẹp và thông minh"

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm nay cảnh báo Nga nên chuẩn bị sẵn sàng vì Syria sắp phải hứng các tên lửa "mới, đẹp và thông minh".


Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)

Đáp lại bình luận này của Tổng thống Trump, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói: "Tên lửa thông minh nên bay về phía những kẻ khủng bố, chứ không phải chính quyền Syria hợp pháp đã dành nhiều năm qua để chống lại chủ nghĩa khủng bố quốc tế trên lãnh thổ của họ".

Bà Zakharova cũng cáo buộc Mỹ đang tìm cách đánh lạc hướng cuộc điều tra của các chuyên gia về vũ khí hóa học, những người dự kiến sẽ điều tra thực địa về cáo buộc tấn công vũ khí hóa học ở Đông Ghouta đang gây tranh cãi giữa Nga và Mỹ.

"Liệu các nhà điều tra của Tổ chức cấm Vũ khí hóa học có biết những tên lửa thông minh sắp phá hủy toàn bộ chứng cứ về vũ khí hóa học trên lãnh thổ Syria. Hay liệu đó có phải là kế hoạch nhằm che đậy mọi chứng cứ về cuộc tấn công ngụy tạo này và để các điều tra viên quốc tế không thể tìm kiếm được bằng chứng nào", bà Zakharova nói.

Khi được hỏi về tuyên bố mới nhất của ông Trump, phát ngôn viên Eric Pahon Lầu Năm Góc cho biết: "Lầu Năm Góc không bình luận về các hoạt động quân sự trong tương lai. Quý vị có thể chuyển thắc mắc về bình luận của Tổng thống Trump với Nhà Trắng". Ông Pahon cũng nói thêm: "Như Tổng thống đã nói hôm 8/4, vụ tấn công hóa học của chính quyền Syria nhằm vào dân thường ở Douma là tàn bạo và đỏi hỏi cộng đồng quốc tế đáp trả ngay lập tức".

Bình luận của Tổng thống Trump được đưa ra sau khi ông chủ Nhà Trắng ngày 9/4 tuyên bố Mỹ sẽ đáp trả Syria trong vòng 24h-48h tới và không lâu sau khi Nga cảnh báo sẽ bắn hạ bất cứ tên lửa nào của Mỹ nhằm vào Syria.

Hồi đầu tuần này, Tổng thống Trump cảnh báo Syria sẽ phải "trả giá đắt" vì quân đội Syria nghi bị sử dụng vũ khí hóa học ở thị trấn Douma, Đông Ghouta tuần trước khiến hàng chục người thiệt mạng. Giới quan sát dự đoán, Mỹ có thể sẽ tấn công quân sự vào các căn cứ của Syria với quy mô thậm chí lớn hơn năm ngoái khi Mỹ nã 59 tên lửa hành trình Tomahawk vào căn cứ không quân Shayrat của Syria.

Báo Le Figaro của Pháp cho biết, trước nguy cơ này, quân đội Syria đã di chuyển máy bay chiến đấu và binh sĩ tại các căn cứ gần biên giới Lebanon đến các căn cứ của Nga ở nước này. Nguồn tin cũng nói rằng, quân đội Syria đã được đặt trong tình trạng báo động cao trong vòng 3 ngày tới. Không quân Nga và Syria hôm nay được cho là cũng tiến hành nhiều chuyến bay dọc bờ biển phía tây nhằm theo dõi mọi động thái từ Mỹ và đồng minh.

Minh Phương

Theo RT