1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump từng chật vật theo đuổi các dự án ở Trung Quốc

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là từng theo đuổi nhiều dự án, ấp ủ kế hoạch làm ăn ở Trung Quốc trong nhiều năm nhưng không thành trước khi trở thành chủ nhân Nhà Trắng.

Ông Trump từng chật vật theo đuổi các dự án ở Trung Quốc - 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump: (Ảnh: AFP)

New York Times phân tích hồ sơ thuế của ông Trump cho biết, ông đã dành khoảng 10 năm để theo đuổi không thành công các dự án ở Trung Quốc, mở một văn phòng tại đây trong thời gian ông tranh cử tổng thống lần đầu và có quan hệ làm ăn với một công ty quốc doanh lớn của Trung Quốc.

Cũng theo nguồn tin này, ông Trump sở hữu một tài khoản ngân hàng ở Trung Quốc. Tài khoản này được quản lý bởi công ty Trump International Hotels Management và đã đóng hơn 188.000 USD tiền thuế địa phương trong giai đoạn 2013-2015 khi theo đuổi các thỏa thuận cấp phép hoạt động.

Alan Garten, một luật sư của Tập đoàn Trump Organization, cho biết công ty "đã mở một tài khoản tại một ngân hàng Trung Quốc và mở văn phòng để đóng các khoản thuế địa phương". Ông Alan cho hay, công ty mở tài khoản sau khi lập văn phòng ở Trung Quốc nhằm "tìm kiếm tiềm năng cho các thương vụ khách sạn ở châu Á".

"Không có bất cứ thỏa thuận, giao dịch hay hoạt động kinh doanh nào khác được thực hiện, kể từ năm 2015 văn phòng này không còn hoạt động. Mặc dù tài khoản ngân hàng vẫn mở nhưng nó chưa bao giờ được sử dụng cho những mục đích nào khác", ông Garten nói.

Tuy nhiên, luật sư này không nêu tên của ngân hàng mà công ty của ông Trump mở tài khoản. Cho đến năm ngoái, công ty quốc doanh lớn nhất của Trung Quốc đã thuê 3 tầng ở Tháp Trump, một hợp đồng thuê bất động sản gây nhiều tranh cãi khi có ý kiến cho rằng nó cho thấy xung đột lợi ích.

Trung Quốc tiếp tục là một chủ đề gây nhiều tranh luận trong chiến dịch bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020. Tổng thống Trump đã có những chính sách thương mại cứng rắn với Bắc Kinh. Ông cũng chỉ trích các doanh nghiệp Mỹ đưa việc làm sang Trung Quốc khi mở các nhà máy sản xuất, kinh doanh tại quốc gia châu Á này. Mặt khác, ông chỉ trích ứng viên Dân chủ Joe Biden quá mềm mỏng và là “con rối” của Trung Quốc.

Những ngày gần đây, ông Trump ra sức hối thúc giới chức Mỹ điều tra cáo buộc Hunter, con trai ông Biden, lợi dụng tầm ảnh hưởng chính trị của cha, để giành những hợp đồng béo bở ở Trung Quốc. Ông từng cáo buộc, Hunter đã rời Trung Quốc với 1,5 tỷ USD sau khi tháp tùng cha trong chuyến thăm Trung Quốc năm 2013 khi ông Biden còn là phó tổng thống Mỹ. Nhà Biden đã lên tiếng bác bỏ những cáo buộc này.