Chiến sự Nga - Ukraine
  1. Dòng sự kiện:
  2. Mỹ hoãn áp thuế trong 90 ngày
  3. Mỹ thúc đẩy đàm phán về xung đột Ukraine
  4. Động đất mạnh tại Myanmar

Ông Trump: Tổng thống Nga và Ukraine sẵn sàng ký thỏa thuận hòa bình

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nhà lãnh đạo Nga và Ukraine sẵn sàng đạt thỏa thuận hòa bình và ông tin vào nỗ lực trung gian của Washington nhằm chấm dứt xung đột.

Ông Trump: Tổng thống Nga và Ukraine sẵn sàng ký thỏa thuận hòa bình - 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AFP).

"Tôi nghĩ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã sẵn sàng đạt thỏa thuận. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng sẵn sàng đạt thỏa thuận", ông Trump nói với các phóng viên đi cùng trên chuyên cơ Không Lực Một ngày 3/4 khi được hỏi về tiến triển của các cuộc đàm phán hòa bình.

Ông từ chối đi vào chi tiết nhưng nói thêm rằng Mỹ đang có "nhiều cuộc trò chuyện tốt đẹp với Nga và Ukraine".

"Chúng tôi muốn thấy xung đột chấm dứt càng sớm càng tốt vì mỗi tuần có hàng nghìn người thiệt mạng. Châu Âu không thể làm việc với ông Putin, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ thành công", chủ nhân Nhà Trắng cho biết.

Sau khi nhậm chức vào cuối tháng 1, ông Trump đã nỗ lực thúc đẩy đàm phán với cả Nga và Ukraine nhằm nhanh chóng chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 3 năm qua giữa 2 nước láng giềng.

Đặc phái viên của Tổng thống Putin, ông Kirill Dmitriev, hôm 3/4 đã đến Washington và thảo luận với Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff. Ngoài thảo luận các bước nhằm bình thường hóa quan hệ Mỹ - Nga, họ cũng đề cập đến giải pháp cho xung đột ở Ukraine.

Ông Dmitriev cho biết, cuộc đàm phán đã đạt được tiến triển đáng kể. Theo ông, Moscow và Washington đang tiến gần đến việc phát triển các điều khoản của thỏa thuận có thể trở thành cơ sở cho một lệnh ngừng bắn tạm thời, song các chi tiết cụ thể vẫn chưa được tiết lộ.

Ông chia sẻ thêm, đội ngũ của Tổng thống Trump thể hiện thái độ xây dựng và tôn trọng lập trường của Nga, lắng nghe cẩn thận các đề xuất của Moscow.

Ví dụ, ông cho hay, lập trường của Washington về tư cách thành viên NATO cho Ukraine trùng khớp với quan điểm của Moscow.

"Tổng thống Putin đã nói rằng việc Ukraine gia nhập NATO là không thể chấp nhận được. Và tôi nghĩ rằng điều đó đã được chấp nhận rộng rãi, bao gồm cả sự ủng hộ của chính quyền Tổng thống Trump", ông nói.

Theo ông Dmitriev, điều này tạo điều kiện thuận lợi cho tiến trình tiếp theo hướng tới một sự thỏa hiệp. Hai bên dự kiến có thêm các cuộc gặp khác, lịch trình cụ thể sẽ được xác định trong những ngày tới.

Ông Dmitriev tiết lộ, Nga có thể chấp nhận "một số đảm bảo an ninh (cho Ukraine) dưới hình thức nào đó". Ông khẳng định Tổng thống Vladimir Putin mong muốn "một nền hòa bình lâu dài ở Ukraine" và ông đã công khai nêu ra một số điều kiện.

Nga tuyên bố bất kỳ giải pháp lâu dài nào cũng chỉ khả thi nếu Mỹ và Ukraine giải quyết được nguyên nhân gốc rễ xung đột. Moscow yêu cầu Kiev từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO, công nhận bán đảo Crimea và 4 khu vực khác gồm Kherson, Zaporizhia, Lugansk, Donetsk là lãnh thổ của Nga.

Trong bối cảnh các cuộc đàm phán, giới chức Mỹ nhấn mạnh, để chấm dứt xung đột, cả Nga và Ukraine đều phải nhượng bộ.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine