Ông Trump: Phát ngôn của ông Zelensky liên tục gây rắc rối cho Ukraine
(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận định trên mạng xã hội Truth Social rằng những phát ngôn của người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky luôn gây rắc rối cho Kiev.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: RBC).
"Ông Zelensky không mang lại lợi ích gì cho đất nước mình khi phát ngôn như vậy. Mọi lời ông ấy nói ra đều gây rắc rối. Tôi không thích điều đó, và tốt hơn là ông ấy nên dừng lại. Đây là một cuộc chiến không bao giờ xảy ra nếu tôi là tổng thống. Đây là cuộc chiến của ông Zelensky, Tổng thống Nga Vladimir Putin và cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden, không phải của Donald Trump. Tôi chỉ đang cố dập những đám cháy lớn và xấu xí do sự bất tài và sự thù hận gây ra", nhà lãnh đạo Mỹ viết.
Ông Trump một lần nữa bày tỏ sự không hài lòng với đợt không kích quy mô lớn gần đây của Nga vào các mục tiêu tại Ukraine, đồng thời nhận định rằng giới chức Nga có thể đang muốn kiểm soát toàn bộ lãnh thổ Ukraine, điều mà theo ông, có thể "dẫn đến sự sụp đổ của nước Nga", dù ông không nói rõ về phát ngôn này.
Cả Nga và Ukraine đều chưa bình luận về nhận định của ông Trump.
Trước đó, ông Trump nhiều lần cho rằng Nga sẽ không mở chiến dịch quân sự ở Ukraine nếu ông còn tại nhiệm. Ông cáo buộc chính quyền của cựu Tổng thống Joe Biden đã đối thoại không đúng cách với Nga.
"Ông Biden đã nói những điều sai trái. Ông Zelensky đã nói những điều sai trái", ông Trump nói hồi tháng 2, nhấn mạnh rằng Nga "sẽ dễ dàng bị thuyết phục từ bỏ cuộc chiến đó" nếu ông tại nhiệm khi đó.
Ông Trump cho rằng chính việc cựu Tổng thống Biden ủng hộ nguyện vọng gia nhập NATO của Ukraine nên đã để xảy ra cuộc chiến tranh toàn diện với Nga và ông hiểu cảm giác của Moscow.
Tuần trước, giới tình báo Mỹ đánh giá, bất chấp những nỗ lực gần đây nhằm tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình, Nga "sẵn sàng sử dụng biện pháp quân sự ít nhất đến hết năm 2025" và "vẫn kiên quyết yêu cầu Ukraine vĩnh viễn bị cấm gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Ngoài ra, Nga cũng yêu cầu Ukraine rút toàn bộ lực lượng quân sự khỏi Donetsk, Lugansk, Zaporizhia và Kherson, 4 tỉnh mà Nga đã tuyên bố sáp nhập sau các cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi.
Trong khi đó, Ukraine nhiều lần khẳng định sẽ không từ bỏ lãnh thổ để đổi lấy hòa bình. Điều này dẫn tới sự lệch pha trong quan điểm giữa 2 bên khiến họ không thể tìm thấy tiếng nói chung.
Ông Trump đang gây áp lực lên cả 2 phía với kỳ vọng đạt được một thỏa thuận hòa bình nhanh chóng, tuy nhiên sự khác biệt quá lớn giữa Nga và Ukraine khiến cho ông dường như thấy "sốt ruột". Ông nhiều lần cảnh báo rút nước Mỹ khỏi tiến trình đàm phán nếu mọi thứ vẫn trong tình trạng bế tắc như hiện giờ, khác với tuyên bố trước đó rằng ông có thể khiến cuộc chiến khép lại trong 24 giờ.
Tháng trước, Tổng thống Trump thừa nhận, làm việc với Ukraine khó hơn với Nga vì Kiev không có lá bài nào trong khi Moscow đang có ưu thế hơn hẳn.
"Ông Zelensky là một người mạnh mẽ, nhưng không phải là người dễ làm việc cùng. Tôi hy vọng ông ấy muốn kết thúc chuyện này... Tôi hy vọng câu trả lời là ông ấy muốn giải quyết vấn đề này", ông Trump phát biểu hôm 19/5.