1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump nhờ chủ tịch Hạ viện Pennsylvania đảo ngược kết quả bầu cử

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump trong tuần qua đã hai lần gọi điện cho chủ tịch Hạ viện bang Pennsylvania Bryan Cutler để đề nghị hỗ trợ đảo ngược kết quả bầu cử.

Ông Trump nhờ chủ tịch Hạ viện Pennsylvania đảo ngược kết quả bầu cử - 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AFP)

"Tổng thống nói: Tôi đã nghĩ về tất cả các vấn đề này ở Philadelphia, các vấn đề về luật bầu cử. Liệu chúng ta có thể làm gì để thay đổi", Michael Straub, phát ngôn viên của ông Bryan Cutler, thuật lại nội dung cuộc gọi của ông Trump.

Người phát ngôn này cho biết thêm, chủ tịch Hạ viện Pennsylvania đã giải thích cho ông Trump rằng cơ quan lập pháp không có quyền thay đổi các đại cử tri đã lựa chọn.

Cuối tuần trước, ông Cutler và gần 60 nghị sĩ Cộng hòa của bang đã ký vào một lá thư kêu gọi các nghị sĩ quốc hội của bang phản đối các lá phiếu đại cử tri từ bang Pennsylvania trong phiên họp toàn thể của quốc hội vào ngày 6/1. Ngày 6/1/2021 là thời điểm kiểm phiếu đại cử tri và chính thức công bố tổng thống đắc cử.

Đây không phải lần đầu tiên ông Trump đề nghị quan chức bang thay đổi kết quả bầu cử bằng cách thuyết phục thay đổi đại cử tri. Tuần trước, chủ nhân Nhà Trắng được cho là cũng gọi điện cho Thống đốc bang Georgia Brian Kemp với đề nghị tương tự. Tuy nhiên, Thống đốc Kemp đã từ chối đề nghị của ông Trump. Bang Georgia đầu tuần này một lần nữa xác nhận ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden thắng cử ở bang của họ sau 3 lần kiểm phiếu.

Tổng thống Trump đến nay vẫn chưa công nhận chiến thắng của ông Biden. Đội ngũ của ông tiếp tục theo đuổi cuộc chiến pháp lý với hy vọng thay đổi kết quả bầu cử bằng những chiến thuật khác nhau. Mặc dù theo đuổi hàng chục vụ kiện liên quan đến gian lận bầu cử, nhưng đến nay đội ngũ của ông Trump vẫn chưa giành được thắng lợi nào vì không đưa ra được bằng chứng.

Các bang của Mỹ có thời hạn đến ngày 8/12 để giải quyết các khiếu nại liên quan đến bầu cử, và xác nhận kết quả bầu cử trước khi đại cử tri toàn quốc bỏ phiếu vào ngày 14/12 chính thức bầu tổng thống mới.