1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Ông Trump ngạc nhiên khi biết công việc của một tổng thống

(Dân trí) - Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump được cho là đã tỏ ra ngạc nhiên khi nghe người tiền nhiệm Barack Obama nói về các công việc, nghĩa vụ của một tổng thống trong cuộc nói chuyện đầu tiên giữa họ hôm 10/11, Thời báo phố Wall cho biết.


Tổng thống đắc cử Donald Trump và đương kiêm Tổng thống Barack Obama (Ảnh: Reuters)

Tổng thống đắc cử Donald Trump và đương kiêm Tổng thống Barack Obama (Ảnh: Reuters)

Trong cuộc hội đàm kín với Tổng thống Barack Obama hôm 10/11 sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử phổ thông, Tổng thống đắc cử Donald Trump tỏ ra ngạc nhiên với các trọng trách mà tổng thống phải gánh vác. Cũng theo nguồn tin của Thời báo phố Wall, các trợ lý của ông Trump cũng hoàn toàn ngỡ ngàng trước việc tất cả nhân viên làm việc ở Cánh Tây Nhà Trắng, nơi đặt văn phòng tổng thống và các văn phòng cấp cao khác, đều phải được thay mới vào cuối nhiệm kỳ.

Tổng thống Obama được cho là sẽ dành nhiều thời gian hơn để trợ giúp ông Trump so với hầu hết các tổng thống khác khi “chia sẻ kinh nghiệm” cho người kế nhiệm. Thực tế, ngay cuộc gặp đầu tiên để bàn chuyển giao quyền lực, cuộc nói chuyện đã kéo dài 90 phút, thay vì 15 phút như dự định ban đầu.

Phát biểu với ông Trump trước sự chứng kiến của báo giới sau cuộc thảo luận kín, Tổng thống Obama nói: “Tôi muốn nhấn mạnh với ngài Tổng thống đắc cử rằng hiện giờ chúng tôi muốn làm mọi việc có thể để giúp ngài thành công, bởi nếu ngài thành công, thì đất nước này cũng thành công”.

Jason Miller, phát ngôn viên của ông Trump, chưa đưa ra bình luận về các thông tin của Thời báo phố Wall. “Sự khác nhau giữa Tổng thống đắc cử Trump với một chính trị gia đó là ông dành ưu tiên cho việc đưa ra quyết định đúng. Khả năng đánh giá và khí chất của Tổng thống đắc cử Trump đã giúp ông rất nhiều trong cuộc sống và kinh doanh”, người phát ngôn Miller nói.

Minh Phương

Tổng hợp