Ông Trump lý giải việc điện đàm với ông Putin trước
(Dân trí) - Bất chấp kêu gọi trước đó của giới chức Ukraine, Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định điện đàm với lãnh đạo Nga trước về giải pháp cho cuộc xung đột hiện nay giữa 2 nước.
![Ông Trump lý giải việc điện đàm với ông Putin trước - 1 Ông Trump lý giải việc điện đàm với ông Putin trước - 1](https://cdnphoto.dantri.com.vn/Nf7KNEicv5_9mGulujH5eFxGM2g=/thumb_w/1020/2025/02/14/trump-putinndtv11zon-crop-1739496560797.jpeg)
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: NDTV).
Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa khẳng định cuộc điện đàm song phương của ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky "rất tốt đẹp" vào hôm 12/2.
"Ai đó nói lẽ ra tôi nên gọi cho ông Zelensky trước. Nhưng tôi không nghĩ vậy. Chúng tôi phải tìm hiểu xem liệu Nga có muốn đạt được một thỏa thuận hay không. Tôi biết ông Zelensky muốn đạt thỏa thuận vì ông ấy đã nói với tôi điều đó. Bây giờ tôi biết rằng Nga cũng muốn có thỏa thuận", ông Trump lý giải cho quyết định điện đàm với nhà lãnh đạo Nga trước.
Cuộc điện đàm riêng rẽ của ông Trump với lãnh đạo Nga và Ukraine có thể coi là nỗ lực rõ rệt nhất nhằm giải quyết xung đột kể từ khi ông Trump nhậm chức vào cuối tháng trước.
Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Russia 1 hôm qua, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov mô tả cuộc điện đàm kéo dài khoảng 90 phút của 2 nhà lãnh đạo Nga, Mỹ mang tính xây dựng. Ông từ chối bình luận về việc bên nào đã đề nghị tiến hành điện đàm.
Ông nói thêm, 2 nhà lãnh đạo đồng quan điểm rằng chính quyền của người tiền nhiệm Joe Biden đã gây ra "thiệt hại to lớn" cho quan hệ song phương. Hai nhà lãnh đạo nhất trí "ngay cả những vấn đề phức tạp nhất cũng cần được giải quyết thông qua đàm phán hòa bình".
Bên cạnh việc mời nhau đến thăm quốc gia của mình, 2 nguyên thủ "đồng ý nhanh chóng tổ chức một cuộc họp ở đâu đó tại một quốc gia thứ ba". Ông Trump sau đó cho biết, Ả Rập Xê Út có thể là địa điểm cho một cuộc họp như vậy. Ông Peskov nhấn mạnh, tuy chưa có quyết định cuối cùng, song "cả Nga và Mỹ đều nhận thấy Ả Rập Xê Út là địa điểm thích hợp cho tất cả mọi người".
Theo người phát ngôn Điện Kremlin, việc 2 Tổng thống sẵn sàng đối thoại là một "thành tựu rất quan trọng". Nga đã bắt đầu hình thành phái đoàn để chuẩn bị cho các cuộc tiếp xúc, đối thoại tiếp theo.
Hôm 12/2, ngay sau cuộc điện đàm với ông Putin, Tổng thống Trump cũng điện đàm với nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky.
Theo lời ông Zelensky, 2 nhà lãnh đạo đã thảo luận về các cơ hội hòa bình, khả năng hợp tác và khả năng công nghệ của Ukraine, bao gồm cả máy bay không người lái. Ông cũng nói rằng Tổng thống Trump đã chia sẻ chi tiết cuộc điện đàm của ông với người đồng cấp Putin.
Theo nguồn tin của Axios, trong cuộc điện đàm, ông Zelensky cố gắng truyền đạt thông điệp đến nhà lãnh đạo Mỹ rằng ông có "đòn bẩy đàm phán đối với Nga".
Chủ nhân Nhà Trắng được cho là đã đảm bảo với Tổng thống Zelensky rằng ông hiểu những lo ngại của Kiev về mức độ sẵn sàng của Nga nhằm đạt thỏa thuận hòa bình, nhưng ông "cần nói chuyện với Tổng thống Putin để cứu Ukraine".
Tổng thống Mỹ cũng nói với ông Zelensky rằng Nga muốn đạt được một thỏa thuận và hỏi liệu Ukraine có sẵn sàng hay không. Theo các nguồn tin của Axios, ông Zelensky trả lời ông vẫn muốn có một thỏa thuận nhưng tin rằng Môscow chỉ nói với ông Trump những gì ông ấy muốn nghe.
Về phần mình, ông Trump cho biết, ông cảm nhận được ông Putin nghiêm túc về thỏa thuận hòa bình. "Chúng ta sẽ sớm biết thôi", ông trấn an.
Axios cho biết, cuối cuộc điện đàm, ông Trump đã cho ông Zelensky số điện thoại cá nhân và nói ông ấy có thể liên hệ trực tiếp khi cần.